Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 04/11/2020 | 16:08

Để tạo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và bảo vệ môi trường (BVMT), nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã đầu tư kinh phí xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước, chất thải, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Nhờ đó, lượng nước và khí thải ra môi trường đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, góp phần đảm bảo môi trường.

Trạm quan trắc nước thải tự động online của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

Với công suất sản xuất trước đây là hơn 50 triệu lít bia/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của thị trường, hiện tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (gọi tắt là Công ty) đã đầu tư dây chuyền đóng chai mới nâng công suất lên hơn 70 triệu lít/năm. Song song với đầu tư phát triển quy mô sản xuất - kinh doanh (SXKD), Công ty luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thông qua đầu tư hệ thống xả thải. Với khối lượng xả thải 1.400m3/ngày đêm, hệ thống lắp đặt xử lý nước thải được đầu tư gần 30 tỷ đồng, hệ thống xả thải được qua nhiều giai đoạn xả thải từ bể chứa, bể lắng… đến xả thải ra môi trường, đảm bảo nguồn nước thải ra đúng theo quy định. Đặc biệt, Công ty cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh lắp trạm quan trắc nước thải tự động online vào năm 2014 và hoàn thiện truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) từ tháng 4/2019 với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngoài các DN làm tốt công tác BVMT thông qua việc đầu tư hệ thống xử lý nước, chất thải như: Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản Thiên Phú, Công ty TNHH thủy sản Thái Minh Long, Công ty TNHH thủy sản Nigico..., thì vẫn còn nhiều DN thực hiện chưa tốt các quy định pháp luật về BVMT như: chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; ý thức chấp hành pháp luật một bộ phận DN chưa tốt, chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường, chưa tự giác tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, vận hành không thường xuyên công trình xử lý nước, chất thải hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung BVMT đã cam kết...

Hệ thống lọc nước thải của Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản Thiên Phú. Ảnh: T.Q

Để tăng cường công tác kiểm soát môi trường, góp phần hỗ trợ các DN chấp hành nghiêm pháp luật về môi trường, hàng năm, Sở TN-MT đều tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác BVMT đối với các DN, cơ sở SXKD, đặc biệt là các loại hình SXKD có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đặc biệt, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của DN trong công tác BVMT, Sở TN-MT đã hỗ trợ DN lắp bảng công khai xả thải; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt đường ống xả thải từ ngầm sang công khai và các thủ tục liên quan, cũng như khuyến khích người dân tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở SXKD, dịch vụ để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường.

“Trong năm 2019, Sở đã phối hợp với cơ quan chức năng cắm biển xả thải có sự giám sát của cộng đồng tại 3 DN. Trong năm 2020, Sở sẽ hoàn thành cắm biển tại 10 DN, chủ yếu là DN chế biến thủy sản; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ DN cắm biển xả thải nhằm giúp DN nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT sống và cộng đồng dân cư, qua đó còn góp phần nâng cao uy tín của DN với các đối tác đầu tư”, bà Trịnh Khánh Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT), cho biết.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng được nâng cao, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm của các DN uy tín, làm tốt công tác BVMT. Do đó, việc đầu tư cho hoạt động BVMT sẽ giúp các DN thu được lợi ích nhiều mặt về kinh tế - xã hội và vị trí thương mại, góp phần nâng cao uy tín tại thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.