Đời sống - Xã hội
Phát triển mạnh bảo hiểm xã hội tự nguyện: Vì lợi ích của người lao động và cộng đồng
Một trong những giải pháp quan trọng được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân chính là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Việc tham gia BHXH tự nguyện không chỉ giúp người lao động được bảo vệ, chăm sóc tốt, mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.
Tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế
Nhìn lại quá trình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thời gian qua cho thấy, số người tham gia không ngừng tăng, do nhiều lợi ích thiết thực mang lại từ chính sách này.
Cụ thể như tính từ mốc thời gian năm 2017 - trước thời điểm Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH được ban hành, số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước chỉ khoảng 224.000 người. Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết 28 ra đời thì số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 là 277.000 người (tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017) và năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện là 574.000 người (tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động).
Trong đó, đáng chú ý là số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước đó cộng lại. Riêng 5 tháng của năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 600.000 người (đạt 50% kế hoạch giao, tăng 42.000 người so với tháng 4/2020 và tăng 26.000 người so với năm 2019).
BHXH và Bưu điện tỉnh ra quân vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: K.T
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm
Kết quả trên cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện đang ngày một khẳng định vị trí, vai trò đảm bảo an sinh cho Nhân dân của Đảng và Nhà nước. Thứ nhất, về mặt chính sách: không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện, chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; đa dạng, linh hoạt các phương thức đóng; nới rộng thời điểm đóng; quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện phù hợp hơn (thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn). Đặc biệt, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Riêng thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân và người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe, ngoài ra, thân nhân người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng chế độ tử tuất…
Thứ hai, về tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam đã tập trung và tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trực tiếp thông qua hội nghị khách hàng và áp dụng phương thức tuyên truyền mới qua mạng xã hội. Đặc biệt, ngành BHXH luôn đặt mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia, theo đó luôn kịp thời rà soát, tinh giản, rút gọn các thủ tục hành chính trong các giao dịch giữa người tham gia với cơ quan BHXH. Song song đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ luôn được quan tâm, đẩy mạnh, giao dịch điện tử cấp độ 3 và 4 được áp dụng đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia.
Để phát huy kết quả này, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện công tác vận động, tuyên truyền và đẩy mạnh công tác phối, kết hợp trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể là trong tháng 5/2020, BHXH và Bưu điện tỉnh đã tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Từ đó, đã tuyên truyền, vận động phát triển gần 40 người tham gia BHXH tự nguyện mới và gần 500 người tham gia BHYT…
Phát huy kết quả này, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục kết hợp với Bưu điện tỉnh phát triển thêm các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thông qua vận động, tuyên truyền đến tận khóm, ấp và hộ gia đình; phấn đấu đến cuối năm 2020, sẽ có hơn 8.720 người tham gia BHXH tự nguyện mới.
………….................................................................................................................................................................................................................
Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên đã được mở rộng đến từng xã, phường, thị trấn, trải đều đến từng tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện. Hiện BHXH Việt Nam có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu, đảm bảo việc phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt nhất.
………………..........................................................................................................................................................................................................
Ngọc Trăm (BHXH tỉnh)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới