Phát triển BHYT trong vùng có đông đồng bào Khmer

Thứ Tư, 12/01/2022 | 17:38

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng. Từ khi triển khai thực hiện, diện bao phủ BHYT ngày càng được mở rộng, người dân được chăm sóc sức khỏe bằng các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên trên thực tế, công tác phát triển đối tượng tham gia còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống. Để tỷ lệ bao phủ BHYT ngày càng cao, hướng tới BHYT toàn dân, cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và tinh thần tự nguyện, chủ động của người dân.

Trao thẻ BHYT và tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.L

Năm 2021, do tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2022, Bạc Liêu có 25 xã tương ứng với 185.463 người trước đây được ngân sách nhà nước đóng BHYT nay không thuộc đối tượng được đóng BHYT. Để giúp đồng bào Khmer tiếp tục có được tấm thẻ BHYT phòng khi đau ốm, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo BHXH phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập trung trọng tâm vào các xã không còn được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT, đảm bảo quyền lợi BHYT 5 năm liên tục của người dân. Ông Lý Nghiêm (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền mà gia đình tôi có được tấm thẻ BHYT, để khi ốm đau bệnh tật thì có thuốc uống, ít tốm kém, gia đình tôi mừng lắm”.

Xác định công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân là “chìa khóa” hướng tới BHYT toàn dân, nên các cấp, ngành BHXH, địa phương đã vào cuộc quyết liệt để thực hiện. Đồng thời, tiếp tục vận động, quyên góp kinh phí hỗ trợ thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên.

Để gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, ngành BHXH tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ bán thẻ BHXH cho người dân. Hiện người dân có thể mua BHYT hộ gia đình theo 5 “kênh” gồm: Trạm Y tế; Bưu điện văn hóa xã; UBND xã, phường, thị trấn thông qua công chức phụ trách lao động, thương binh và xã hội và trưởng các khu dân cư, Hội Nông dân, Hội phụ nữ. Cùng với đó, Trung tâm Y tế các huyện cũng đã triển khai hỗ trợ người dân mua BHYT tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ông Lâm Cuông (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Giờ nếu không được cấp phát nữa thì tôi vẫn phải mua BHYT cho tất cả thành viên trong gia đình. Bởi, khi mình khỏe mạnh thì thấy BHYT bình thường như bao loại giấy tờ tùy thân khác, nhưng chẳng may ngã bệnh thì BHYT lợi ích vô cùng, giúp mình được khám chữa bệnh kịp thời, giảm gánh nặng kinh tế gia đình”.

Phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết năm 2021 do BHXH Việt Nam tổ chức, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Với mục tiêu “BHXH cho toàn thể người lao động, BHYT cho toàn dân” theo đề án của Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện BHXH, BHYT; yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò nòng cốt của hệ thống BHXH tăng cường các giải pháp để quản lý, phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Coi trọng việc đổi mới phương thức hoạt động trên lĩnh vực BHXH, BHYT, đảm bảo chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia. Đồng thời, ngành Y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh thụ hưởng chính sách BHYT; tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ y, bác sĩ nhằm phục vụ tốt hơn việc khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.