Phật Giáo Bạc Liêu: Luôn phát huy truyền thống “tốt đời - đẹp đạo”

Thứ Tư, 04/05/2022 | 17:37

Tiếp nối dòng chảy Phật giáo yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bạc Liêu đã có những hoạt động thiết thực theo phương châm “tốt đời - đẹp đạo”; đặc biệt có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương, trên lộ trình phục vụ “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tặng quà, chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy nhân dịp tết Nguyên đán 2022. Ảnh: P.A

ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÊ HƯƠNG

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Phật giáo Bạc Liêu gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong suốt gần 2 năm, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của tăng ni, phật tử, sự quyết liệt, sâu sát của Hòa thượng Chủ tịch, Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đã tạo nên những thành tựu ấn tượng, một diện mạo mới của Phật giáo Bạc Liêu với sự yêu mến của đông đảo phật tử và người dân.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phụng sự đạo pháp - dân tộc. Ảnh: T.T

Có thể nói, trong nhiều hoạt động của Phật giáo Bạc Liêu, tiêu biểu nhất là hoạt động nhân đạo từ thiện. Hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng rất lớn của phật tử và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Trong 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Bạc Liêu đã có những đóng góp rất đáng tôn vinh với tổng kinh phí trên 186 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí tự nguyện của tăng ni, phật tử, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, đồng hành cùng địa phương trong phong trào giúp đỡ hộ nghèo, người neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi, xây dựng nhà ở cho người nghèo… Đồng thời, Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các tăng ni tích cực hưởng ứng, vận động phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể phát động, như xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh và nhiều đoàn của Phật giáo cấp huyện đã tổ chức đi cứu trợ đồng bào ở các tỉnh miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi…) bị ảnh hưởng nặng nề về vật chất, tính mạng bởi thiên tai. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phật giáo tỉnh đã gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động, kịp thời chỉ đạo dừng, hoãn nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo để bảo đảm an toàn sức khỏe cho tăng ni, phật tử và cộng đồng, xã hội. Phật giáo tỉnh cũng đã ủng hộ nguồn kinh phí gần 13 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, như: hỗ trợ phật tử, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch; tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho địa phương; hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Ban trị sự GHPGVN tỉnh trao bảng tượng trưng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.T

XÂY DỰNG PHẬT GIÁO BẠC LIÊU PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Phật giáo Bạc Liêu xây dựng Chương trình hoạt động Phật sự với 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, lấy trí tuệ tập thể xây dựng Phật giáo Bạc Liêu vững mạnh trong tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Cụ thể, Phật giáo tỉnh hiện có trên 130 cơ sở tự viện với hơn 730 chư tăng ni sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước; thực hiện đoàn kết giữa đồng bào Phật giáo với đồng bào các tôn giáo khác và Nhân dân cả nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, Phật giáo Bạc Liêu sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo, văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đơn cử như trong kiến trúc cũng như tạo cảnh quan du lịch tâm linh mang tính thuần Việt; đồng hành trong việc phát triển du lịch tỉnh nhà thông qua triển khai thực hiện dự án xây dựng khu Quán âm Phật đài tầm cỡ quốc gia, nét văn hóa Phật giáo Việt Nam và nhắm vào lợi ích chung cho đồng bào dân tộc; khuyến khích dùng quốc ngữ trong bảng hiệu, câu đối, liễn… 

Khánh thành cầu giao thông nông thôn do GHPGVN tỉnh vận động phật tử đóng góp xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Bình. Ảnh: H.T

Thượng tọa Thích Giác Nghi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh, cho biết: “Thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh, tôi xin gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban ngành lời cảm ơn vì đã quan tâm và đồng hành để Phật giáo tỉnh nhà đạt được những thành quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ qua. Ban trị sự sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn thể tăng ni và phật tử thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, nhất là giữ vững truyền thống đoàn kết của Phật giáo làm hàng đầu, tu tấn trong tu tập, lấy sự cống hiến từng cá nhân tạo thành khối tập thể trong chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”; xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, chia sẻ khó khăn với phật tử, người dân, góp phần thiết thực cùng quê hương Bạc Liêu hội nhập và phát triển…”.

HOÀNG UYÊN

 

Hòa thượng Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban trị sự GHPGVN  tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2017 - 2022: Đoàn kết, hòa hợp để Phật sự đạt những thành tựu mới

Ngày tôi được Trung ương GHPGVN công cử về đảm nhận vai trò Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, hoạt động Phật sự của tỉnh khi đó có nhiều khó khăn. Động lực để vượt qua khó khăn là sức mạnh đoàn kết và sự hợp lực của tăng ni, phật tử các hệ phái trong tỉnh, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành nên Phật giáo Bạc Liêu đã từng bước phát triển ổn định, đạt được nhiều thành tựu, nhất là tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội, phát triển du lịch tâm linh, đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc được các tự viện, cơ sở Phật giáo và phật tử chung sức, chung lòng thực hiện. Bên cạnh đó, GHPGVN tỉnh còn tuyên truyền, giáo dục tăng ni, phật tử sống và làm việc theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Tất cả những điều đó tiếp tục minh chứng sâu sắc phương châm “sống tốt đời - đẹp đạo”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo tỉnh nhà.

Những thành tựu trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề để GHPGVN tỉnh Bạc Liêu phát triển vững chãi hơn trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì vậy, tôi có lời nhắn nhủ đến tăng ni, phật tử hãy luôn hướng về tương lai bằng tất cả tinh thần bi - trí - dũng; phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trên nền tảng lấy trí tuệ, đạo đức để hướng dẫn tu học, điều hành Phật sự đạt những thành tựu mới.

PHƯƠNG ANH (thực hiện)

 

Trường trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu: Chú trọng nâng cao chất lượng trong đào tạo

Nhằm đào tạo các thế hệ tăng ni đủ đức, đủ tài và trí tuệ để góp phần phát triển Phật giáo tỉnh nhà nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung, Trường trung cấp Phật học (TCPH) Bạc Liêu đã được thành lập vào năm 2002. Sau gần 20 năm hoạt động, năm 2020 Trường TCPH mới hội đủ duyên lành để khởi công xây dựng một ngôi trường đạt tiêu chuẩn trong khuôn viên trụ sở Ban trị sự. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thượng toạ Thích Phước Trí - Hiệu trưởng Trường TCPH Bạc Liêu trao bằng tốt nghiệp cho tăng sinh. Ảnh: H.T

Mặc dù từ khi thành lập đến nay, cơ sở vật chất của Trường TCPH tỉnh chưa được ổn định, nhưng với nỗ lực rất lớn của Ban trị sự GHPGVN tỉnh cũng như Ban giám hiệu, Trường đã tổ chức đào tạo 5 khóa, trong đó có 183 tăng ni hoàn thành trình độ cao đẳng, 246 tăng ni sinh tốt nghiệp hệ trung cấp. Chương trình đào tạo của trường đúng theo tinh thần của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đề ra, cùng với đội ngũ giáo thọ sư có trình độ uy tín trong khu vực nên chất lượng giáo dục luôn được trường cải thiện qua từng khóa, dần khẳng định được vị trí trong khu vực.

Điều đáng phấn khởi là từ sự quan tâm của Chư tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội, các cấp chính quyền địa phương, sự quyết liệt của Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh, nhất là sự hỷ cúng phần đất cũng như đứng ra xây dựng trường của Thượng tọa Thích Giác Nghi nên hôm nay trên quê hương Bạc Liêu đã có được ngôi trường TCPH khang trang. Công trình được xây dựng với diện tích ngang 19m, dài 40m, gồm 1 trệt, 2 lầu sẽ tạo điều kiện rất lớn để trường ngày càng phát triển toàn diện hơn trong thực hiện mô hình nội trú hoàn chỉnh, trong công tác đào tạo chuyên sâu, chăm bồi các thế hệ tăng ni sinh, từ đó ra sức đóng góp cho công tác Phật sự tại địa phương, xây dựng Phật giáo Bạc Liêu ngày càng phát triển trang nghiêm. Trường không chỉ đào tạo hệ trung cấp mà còn phối hợp đào tạo trình độ cao đẳng, chuyên ngành Luật…; tăng ni sinh khi hoàn thành khóa học đều được tổ chức lễ tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ đủ điều kiện để theo học các bậc học cao hơn như cử nhân, thạc sĩ…

ĐÀM NGUYỄN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.