Những câu chuyện đẹp

Ông Trần Chí Quang - người gắn kết tình làng nghĩa xóm

Thứ Sáu, 30/05/2025 | 16:45

Không những có kiến thức sâu rộng về truyền thống văn hóa, ngôn ngữ, và phong tục của người Hoa, ông Trần Chí Quang (73 tuổi, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) - người có uy tín trong cộng đồng người Hoa kiêm Trưởng ban trị sự miếu ông Bổn, còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, là “điểm tựa” tin cậy, vững chắc cho bà con dân tộc Hoa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh của cộng đồng.

Ông Trần Chí Quang (người đứng thứ tư từ trái sang) trong buổi ra mắt mô hình tổ “Liên gia tự quản về an ninh trật tự, đoàn kết, phát triển kinh tế trong cộng đồng người Hoa”. Ảnh: T.L

Không ngại khó ngại khổ, đích thân ông đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào phát quang bụi rậm, trồng hoa ven đường, xây cột cờ, cổng rào, cải tạo nhà ở xanh, sạch, đẹp… Đồng thời, gắn kết tình làng nghĩa xóm bằng công tác hòa giải; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là tuyên truyền để đồng bào hiểu, không nghe, không tin và không làm theo sự xúi giục, xuyên tạc của các thế lực thù địch; báo cáo với cấp ủy, chính quyền về tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Bên cạnh đó, ông còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình và mẫu mực trong động viên con cháu, dòng họ và người dân trong ấp tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết, lễ hội văn hóa của đồng bào người Hoa và người Kinh, ông vận động được nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp tài trợ cấp phát quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Từ năm 2015 đến nay, ông cùng các thành viên Ban trị sự miếu Ông Bổn vận động, hỗ trợ gạo, tiền hằng tháng cho 13 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ấp. Năm nào cũng vậy, khi đến dịp lễ Vu lan thì ông cùng các thành viên Ban trị sự lại vận động, hỗ trợ từ 3 - 13 tấn gạo cho người nghèo. Bản thân ông còn vận động gạo, quà, tiền mặt hỗ trợ người nghèo trong các dịp lễ, tết để người nghèo đỡ chật vật hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Đến nay, dù tuổi đã cao, nhưng ông Quang vẫn miệt mài lao động, tích cực vận động người thân, cộng đồng người Hoa ở xã Vĩnh Trạch Đông thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.