Những câu chuyện đẹp

Ông Sơn Ngọc Xuân: “Điểm tựa” của người dân ấp Công Điền

Thứ Tư, 18/08/2021 | 16:13

Là Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Công Điền kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản dòng tộc hai họ Thạch, Sơn và là người có uy tín trong đồng bào Khmer, nhiều năm qua, không chỉ là “điểm tựa” của người dân nghèo, ông Sơn Ngọc Xuân (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) đã không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách hiệu quả.

Ông Sơn Ngọc Xuân hỗ trợ gạo cho người nghèo. Ảnh: T.Q

Toàn ấp Công Điền có 610 hộ, trong đó có 250 hộ dân tộc Khmer. Đời sống người dân chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, mua bán nhỏ, trồng hoa màu và làm thuê. Một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer ít đất sản xuất lại đông con, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của những hộ này, ông Xuân thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, đồng thời khuyên nhủ người dân khắc phục khó khăn, phấn đấu sản xuất, chuyển đổi cây trồng - vật nuôi, cũng như tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các mô hình kinh tế, tổ hợp tác để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm qua, ông Xuân luôn phát huy vị trí, vai trò của mình trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con bỏ dần các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ vững nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngoài hết lòng chăm lo cho đời sống người dân, ông Xuân còn cùng với các thành viên trong Tổ tự quản dòng tộc tích cực quản lý, giáo dục con cháu “nói không” với tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Bản thân luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào do địa phương phát động, ông đã tự nguyện hiến đất để xây dựng lộ giao thông, và tiên phong thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng ớt chỉ thiên, trồng màu kết hợp nuôi cá…

Sống gương mẫu, trách nhiệm nên ông Xuân luôn được bà con tin yêu, nhờ đó mà công tác vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được thuận lợi, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. “Những năm qua, thông qua ông Xuân nên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào địa phương phát động đều được bà con Khmer tiếp thu và tích cực hưởng ứng, như: thực hiện các tiêu chí về môi trường, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, không tham gia tệ nạn xã hội… Sự đóng góp của ông Xuân đã góp phần giúp xã sớm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”, ông Tăng Thành Tín - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, nhận xét.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.