Ông Nguyễn Văn Chung:​ Có thu nhập ổn định từ nghề làm chậu kiểng

Thứ Tư, 09/12/2020 | 15:18

Sau nhiều năm sống chật vật với nghề nuôi tôm không hiệu quả, nhờ nhạy bén trong chuyển đổi mô hình làm ăn đã giúp ông Nguyễn Văn Chung (ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) có nguồn thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Văn Chung trong một công đoạn sản xuất chậu xi măng. Ảnh: T.Q

Ông Chung chia sẻ: “Những tháng đầu năm, tôm liên tục “bể hầm”, không còn vốn cải tạo tôi đành treo ao. Không nuôi tôm nên thời gian trống nhiều, tôi mua dụng cụ và vật liệu về làm chậu xi măng. Ban đầu chỉ tính làm chậu xi măng để trồng một số cây kiểng trong sân vườn, ai dè nhiều người thấy tôi làm thì tìm đến hỏi mua. Nghề này “làm chơi ăn thiệt” vì chi phí đầu tư ít, cũng không tốn quá nhiều công sức, thời gian mà có thể bán được quanh năm”.

Lúc đầu, ông Chung chỉ làm chậu nhỏ, dần dà quen tay, nắm vững kỹ thuật, ông chuyển sang sản xuất chậu với kích cỡ lớn hơn. Đặc biệt, ông Chung còn dành thời gian để thiết kế nhiều cái chậu có mẫu mã độc, đẹp. Sản phẩm chất lượng, đẹp, giá cũng thấp hơn khoảng 30.000 - 200.000 đồng/cái so với giá thị trường nên người tìm mua đến ngày càng đông, một số đại lý kinh doanh chậu kiểng còn liên hệ đặt hàng thường xuyên. Vì thế, tuy mới bắt tay vào nghề được 8 tháng mà ông đã bán hơn 700 cái chậu (trung bình mỗi cái ông lãi từ 30.000 - 150.000 đồng tùy kích cỡ).

Bên cạnh việc sản xuất chậu xi măng, ông Chung còn trồng cây, hoa kiểng để bán với hơn 70 loại (chủ yếu là mai và chuông vàng), cho thu nhập mỗi tháng từ 3 - 5 triệu đồng. Hiện ông đang khẩn trương mua thêm các loại kiểng lá, ghép và ươm thêm nhiều loại cây, hoa, nhất là mai và vạn thọ để kịp cung ứng thị trường tết Nguyên đán sắp tới.

Từ việc dám nghĩ, dám làm, cộng với óc nhạy bén, biết nắm bắt nhu cầu thị trường đã giúp ông Chung có nguồn thu nhập khá, đưa kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.