Nới lỏng nhưng không lơ là

Thứ Tư, 08/09/2021 | 14:28

Tuy mọi sinh hoạt thường nhật chưa thể trở lại bình thường, song việc nới lỏng giãn cách xã hội sau một thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp người dân ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh giảm áp lực, bắt tay trở lại với công việc lao động, sản xuất.

Nới lỏng giãn cách - tín hiệu vui

Dạo quanh một số tuyến đường chính đi vào trung tâm hành chính của các huyện, thị xã vừa được nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã được tháo dỡ. Điều này đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, buôn bán, công tác cũng như sản xuất mùa vụ. Song tất cả đều thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người...

Anh Trần Thanh Tùng - tiểu thương chợ Cái Dầy (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Nghe tin huyện Vĩnh Lợi được nới lỏng giãn cách xã hội, tôi và nhiều bà con tiểu thương ở đây rất mừng. Mừng một lẽ là vì sắp được đi lại, mua bán thuận tiện hơn, nhưng vui nhất đó chính là “tín hiệu” cho thấy các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19”. Nằm liền kề với cửa hàng tạp hóa của anh Tùng, các chủ sạp trái cây cũng đang tranh thủ sắp xếp lại mớ hoa quả vừa mới theo xe “luồng xanh” về từ tối hôm trước. Cũng theo anh Tùng, tuy Bạc Liêu đã nới lỏng giãn cách ở nhiều địa phương, nhưng công tác kiểm tra, giám sát đối với xe nhập tỉnh vẫn rất sát sao. Chính vì vậy, tuy lượng trái cây về tương đối đủ mặt hàng nhưng giá có phần cao hơn trước do phải “gánh” nhiều chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Các khu chợ hoạt động trở lại sau quyết định nới lỏng giãn cách góp phần cung ứng và tiêu thụ hàng hóa của người dân. Ảnh: C.L

Cuộc sống dần trở lại bình thường mới

Lệnh nới lỏng giãn cách được áp dụng ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng đúng vào lúc bà con nông dân ở các địa phương này đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ vụ lúa hè thu 2021. Nhờ đó, các phương tiện thu mua, vận chuyển và thu hoạch lúa cả trong, ngoài tỉnh có điều kiện ra vào các địa phương để giúp nông dân cắt, thu gom lúa.

Tranh thủ việc đi lại trong nội tỉnh được thuận tiện trong những ngày qua, anh Mai Văn Hồ - chủ máy gặt đập liên hợp ở thị trấn Châu Hưng đã đi kiểm tra ruộng lúa của bà con trong ấp để nhận gia công cắt. Anh Hồ chia sẻ: “Việc nới lỏng giãn cách không chỉ giúp bà con giải tỏa tâm lý sau nhiều ngày phải “cố thủ” trong nhà để phòng dịch bệnh COVID-19 mà còn giúp nông dân mình kịp thời thu hoạch, vận chuyển lúa hè thu thuận tiện hơn. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để bắt tay vào vụ mùa mới”.

Nhịp sống của người dân ở các địa phương vừa nới lỏng giãn cách đang dần trở lại bình thường mới. Dù vậy, nhà nhà, người người vẫn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tuy đã được mở cửa bán hàng tại chỗ, nhưng nhiều hàng quán vẫn duy trì biển báo “Bán mang về”, chấp nhận giảm doanh thu để phòng dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn, sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách.

Tại các địa phương, tổ COVID-19 trong cộng đồng cũng như các đội tuyên truyền lưu động tiếp tục đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như giám sát chặt chẽ những người đang thực hiện cách ly. Tại các chợ buôn bán trên địa bàn huyện, mặc dù hoạt động mua bán có phần nhộn nhịp, các tiểu thương và người dân đều chấp hành tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, tránh tình trạng người dân tập trung đông người ở một khu vực mua bán.

Tin rằng, với sự đoàn kết, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch, nới lỏng nhưng không lơ là của người dân và lực lượng chức năng tại địa phương, dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh trả lại cuộc sống bình thường cho mỗi người dân.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.