Đời sống - Xã hội
Nỗi lo chất lượng hàng hóa trên những phương tiện thủy
Ở những địa bàn sông ngòi chằng chịt, việc đi lại khó khăn thì người dân chủ yếu mua sắm hàng hóa ở những “tiệm tạp hóa di động” trên sông bằng xuồng ghe, vỏ lãi. Trong khi đó, chất lượng hàng hóa ở các điểm bán hàng này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo chất lượng lẫn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Người dân huyện Phước Long mua thực phẩm. Ảnh: T.Q
So với các địa phương khác trong tỉnh thì địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và Đông Hải vẫn còn xuất hiện hình thức mua bán trên xuồng ghe, vỏ lãi khá nhiều. Các ghe hàng bông lớn thường từ địa phương khác đến, còn ở địa phương chủ yếu là xuồng ghe, vỏ lãi nhỏ mua bán những mặt hàng thông dụng như: gạo, gia vị, trái cây, rau củ, thịt cá, đồ gia dụng...
Chị Hồng Thắm (xã Phước Long, huyện Phước Long) cho biết: “Nhà tôi ở khá xa chợ, đường sá xuống cấp, nhất là mùa mưa đường trơn trượt đi lại rất khó khăn nên gia đình tôi chủ yếu mua hàng ở các xuồng ghe, vỏ lãi. Giá cả không mắc hơn ngoài chợ là bao, hàng hóa cũng rất phong phú. Tuy nhiên, so với ở chợ thì hàng hóa bán trên xuồng ghe, vỏ lãi không tươi bằng, nhiều thực phẩm do không được bảo quản tốt nên dễ hư, héo. Ngoài ra, có khi còn mua phải một số loại thực phẩm như: mì gói, gia vị… đã gần hết hạn, thậm chí là hết hạn sử dụng”.
Hình thức mua bán trên sông do có quy mô nhỏ, người bán thường di chuyển liên tục nên ít khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý về chất lượng, nguồn gốc, giá cả hàng hóa, vì vậy khó quản lý, kiểm soát.
Mua bán hàng hóa trên các phương tiện thủy góp phần cải thiện công ăn việc làm cho nhiều người, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện mua sắm cho người dân ở vùng sông nước, vùng sâu, vùng xa. Thế nhưng, trước những bất an về chất lượng hàng hóa, các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người bán lẫn người mua về tác hại của việc mua bán và sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho người dân.
Thùy Lâm
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”