Nỗ lực phục hồi thị trường xuất khẩu lao động

Thứ Tư, 01/06/2022 | 17:29

Sau gần 3 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) gần như “đóng băng”. Do đó, để hoạt động XKLĐ sớm phục hồi, ngành LĐ-TB&XH và các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

CƠ HỘI CHO NLĐ

Mục tiêu XKLĐ của Bạc Liêu năm 2022 là phấn đấu đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do đó, ngay từ những tháng đầu năm, ngành chức năng và các địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp, trong đó chú trọng hàng đầu là công tác tuyên truyền. Theo đó, nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn được thực hiện như: thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin, phóng sự... để công tác tuyên truyền thêm phong phú. Đồng thời, MTTQ và các hội, đoàn thể đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tư vấn đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho đoàn viên - thanh niên, hội viên và con em cựu chiến binh tại địa phương.

Đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát tốt thì nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng rất cao. Hiện nay, các doanh nghiệp tuyển lao động sang làm việc tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc… có nhu cầu tuyển hơn 1.000 lao động. Đây là cơ hội để NLĐ trên địa bàn tỉnh lựa chọn việc làm với mức thu nhập từ 20 - 70 triệu đồng/tháng. Tiêu biểu như thu nhập của NLĐ khi làm việc tại Nhật từ 22 - 35 triệu đồng/tháng và được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật nước sở tại. Khi hoàn thành thời gian hợp đồng 3 năm, NLĐ được nhận khoản hỗ trợ từ 80 - 100 triệu đồng và có thể gia hạn thêm 3 lần với tổng thời gian làm việc tại Nhật là 15 năm.

Sở LĐ-TB&XH, đại diện địa phương và các công ty ký giao ước thực hiện công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: T.T

KÝ GIAO ƯỚC KẾT NỐI

Nhằm sớm khôi phục hiệu quả thị trường XKLĐ sau đại dịch, mới đây Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị giao ước thực hiện công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với sự tham dự của lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đại diện 14 doanh nghiệp trong tỉnh. Trước khi thực hiện ký giao ước, các bên đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những đề xuất để đạt được mục đích cao nhất của thỏa thuận. TP. Bạc Liêu và huyện Phước Long cho biết nguồn lao động của địa phương rất dồi dào, đặc biệt là TP. Bạc Liêu còn có nguồn lao động chất lượng cao hiện chưa có việc làm ổn định. Tuy nhiên, 2 địa phương này cũng nêu lên một số khó khăn hiện nay và đề xuất các doanh nghiệp cùng tháo gỡ. Cụ thể là đổi mới công tác tuyên truyền để NLĐ hiểu và tin vào lợi ích của XKLĐ không chỉ xóa đói giảm nghèo bền vững mà còn mở ra nhiều cơ hội làm chủ trong tương lai; sắp xếp cho NLĐ học ngoại ngữ gần với thời gian xuất cảnh thay vì phải chờ đợi quá lâu như thời gian qua. Ngược lại, các doanh nghiệp cũng cho biết là hầu hết NLĐ Bạc Liêu khi làm việc ở nước ngoài đều được chủ sử dụng đánh giá tốt về thái độ, tinh thần làm việc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đề xuất ngành chức năng và các địa phương về giải pháp để NLĐ tiếp cận vốn vay XKLĐ nhanh chóng hơn, bởi thời gian qua đã có trường hợp NLĐ bỏ cuộc vì khó tiếp cận vốn vay dù đã hoàn thành phần học ngoại ngữ.

Sau khi trao đổi một cách chân thành, các bên đã ký giao ước thực hiện mục tiêu chung: hằng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ít nhất bằng chỉ tiêu UBND tỉnh giao trở lên; mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức tư vấn mỗi quý ít nhất 1 lần, số lượng từ 30 lao động trở lên; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mỗi tháng ít nhất 2 lần. Bên cạnh đó, mỗi bên tùy theo chức năng, nhiệm vụ sẽ cam kết trách nhiệm cụ thể để vừa tuyên truyền cho nhân dân vừa giúp NLĐ hoàn thành sớm các thủ tục, nhất là việc tiếp cận vốn vay XKLĐ; bảo đảm mức lương, thu nhập cho NLĐ theo quy định. Đặc biệt, việc ký giao ước này sẽ tháo gỡ khó khăn trong việc tìm thị trường uy tín để gia đình, NLĐ yên tâm, tin tưởng; thực hiện tuyển dụng lao động, hoàn tất các thủ tục XKLĐ nhanh chóng để tiết kiệm chi phí, thời gian, tránh tình trạng NLĐ đã học nghề, học ngoại ngữ mà vẫn không đi được.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.