Niềm vui từ những con đường mới

Thứ Tư, 16/06/2021 | 15:41

Một trong những hạng mục quan trọng và được xem “đòn bẩy” để các địa phương tiến tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) chính là giao thông nông thôn (GTNT). Hệ thống giao thông thuận tiện sẽ giúp người dân có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với khoa học - kỹ thuật hiện đại, cũng như thông thương mua bán, trao đổi hàng hóa, mở ra nhiều mô hình kinh tế mới.

Công trình xây dựng lộ nông thôn ở xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình).

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Trong những năm qua, hệ thống đường GTNT được các địa phương chú trọng quan tâm đầu tư nâng cấp đã tạo nên một mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt giữa các vùng quê trong tỉnh. Hệ thống giao thông nối các xã với trung tâm huyện, thị xã, thành phố khang trang, rộng rãi, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Có thể nhìn nhận một cách khách quan rằng, bộ mặt của các vùng nông thôn ở Bạc Liêu những năm qua đã thay đổi đáng kể nhờ hệ thống giao thông được nâng cấp, đầu tư. Tỉnh hiện có 49/49 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% ấp có giao thông ấp liền ấp. Hầu hết các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã không còn cảnh đường lầy lội mỗi khi mưa xuống và bụi mù mịt vào mùa nắng.

Điển hình như tuyến đường Nước Mặn - Bưng Xúc (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) vừa được đưa vào khai thác, sử dụng đầu năm 2021. Con đường khang trang, rộng rãi thoáng đãng này đã giúp việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa được thuận tiện hơn rất nhiều, đi cùng với đó là đời sống kinh tế người dân cũng được nâng lên. Ông Lý Thi (ấp Nước Mặn) chia sẻ: “Đường sá được xây dựng, nâng cấp, bà con phấn khởi lắm. Con, cháu đi học yên tâm hơn, không còn lo lắng như trước nữa. Đặc biệt, thương lái đến tận nơi để thu mua nông sản, nên nông dân không còn phải lo lắng về việc vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ vừa vất vả mà lãi suất không cao. Nhờ vậy, đời sống kinh tế của bà con nơi đây đã phát triển, ổn định hơn trước rất nhiều”.

Tuyến đường Nước Mặn - Bưng Xúc (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: C.L

Nâng cao mức sống người dân

Đối với người dân sống dọc theo các tuyến ven biển của tỉnh, việc có được hệ thống GTNT thông suốt, liền mạch còn giúp họ có thêm động lực để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, các em nhỏ cũng không còn gặp nhiều trở ngại khi đến trường. Một điều rất dễ nhận thấy trong chương trình XDNTM của tỉnh thời gian qua, đó là việc người dân cùng vào cuộc và sẵn sàng hiến từng “tấc đất, tấc vàng” của gia đình để làm đường GTNT. Từ thành thị đến nông thôn, danh sách các hộ dân hiến đất cứ nối dài thêm.

Ông Huỳnh Ngọc Huấn - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Giồng Giữa B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Từ khi địa phương phát động phong trào Nhà nước và Nhân dân cùng làm thì mọi người đều hồ hởi tham gia. Nào là hiến đất, đóng góp ngày công lao động, góp vật tư cùng Nhà nước… Chính vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường đã được duy tu, làm mới khang trang, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM”.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng tích cực vận động, khuyến khích bà con triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, mang lại giá trị kinh tế, nâng cao mức sống người dân ở khu vực nông thôn.

Về các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của những con đường nối liền xóm, ấp, được trải bê-tông rộng rãi. Trong đó, có những đoạn đường do chính người dân tự nguyện hiến đất góp công. Những con đường mới như nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Chính sự chung tay góp sức, hiến đất làm đường của người dân đã tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.