Những phụ nữ gương mẫu, nhiệt huyết vì cộng đồng

Thứ Sáu, 07/03/2025 | 16:42

Qua các phong trào thi đua của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong gia đình, họ là những người mẹ, người vợ đảm đang, tháo vát; ngoài xã hội, họ rất tích cực, nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động chung vì cuộc sống cộng đồng.

Bà Võ Thị Thủy chăm sóc hoa kiểng tạo cảnh quan nông thôn sáng -  xanh - đẹp.

Chi hội trưởng gương mẫu

Gần 25 năm gắn bó với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, bà Võ Thị Thủy (ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) luôn nhiệt huyết, tận tâm với các hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở và các hội, đoàn thể khác nơi bà tham gia.

Bà Thủy nắm rõ đặc điểm, hoàn cảnh từng nhà. Bên cạnh tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do Hội phát động, bà còn vận động chị em tham gia thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”, “Tổ hùn vốn” xoay vòng… để có đồng vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi và mua bán, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, bà còn thường xuyên đến tận nhà nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, phụ nữ, sau đó đề xuất Chi bộ ấp và Hội LHPN xã bàn cách giúp đỡ từ hỗ trợ gạo, cất nhà tình thương, tiền trị bệnh… Với sự góp sức của bà, đến nay, Chi hội Phụ nữ ấp Trần Nghĩa ngày càng vững mạnh, đời sống các hội viên được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ khá không ngừng tăng.

Như trường hợp của bà Trương Thị Lùn sống đơn độc một mình, không có đất sản xuất, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vô cùng túng thiếu. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Lùn, cứ cách vài ngày là bà Thủy lại đến thăm, khi thì mang theo con cá, lọn rau để hỗ trợ bà Lùn có cái ăn qua ngày. Mỗi khi vận động được gạo, nhu yếu phẩm, bà đều dành phần lại cho bà Lùn. Sự gần gũi chân tình của người Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp đã giúp bà Lùn và nhiều hội viên khác ấm lòng vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc như chính người thân của mình.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức Hội, bà Thủy còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Ngoài việc làm ruộng, bà còn tận dụng đất trống để trồng màu và các loại cây ăn trái cải thiện bữa ăn và tăng thu nhập gia đình. Dành nhiều tâm huyết trong công tác Hội, nhiều năm liền bà Võ Thị Thủy được Hội Phụ nữ cấp trên, UBND xã tặng giấy khen và đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thu Hà (giữa) tham gia thực hiện nghi thức khởi công tuyến lộ nông thôn. Ảnh: T.Q

Chi hội trưởng đam mê công tác thiện nguyện

Do yêu thích công tác xã hội nên chị Nguyễn Thu Hà (ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) bắt đầu công việc là cộng tác viên y tế vào năm 1999 tại Trạm Y tế thị trấn Ngan Dừa. Đến năm 2022, chị chuyển sang công tác ở Chi hội Phụ nữ ấp kiêm cộng tác viên dân số và được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trèm Trẹm. Trong vai trò mới, chị đã góp phần đưa vị thế của Hội ngày vững mạnh và là tấm gương sáng trong công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Để thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội, chị cùng với các hội viên nòng cốt thường xuyên tuyên truyền giúp chị em hiểu được vai trò, vị trí của tổ chức Hội, quyền và nghĩa vụ của hội viên khi tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó chị còn tổ chức phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và vận dụng linh hoạt vào lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cùng với những hoạt động của Hội, chị Hà còn tích cực hỗ trợ hội viên, phụ nữ sử dụng hiệu quả đồng vốn vay để phát triển kinh tế gia đình; tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời duy trì, phát triển mới các tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm giúp chị em có thêm nguồn vốn, tránh tình trạng phải đi vay mượn bên ngoài.

Trong quá trình công tác, chị đi nhiều nên có cơ duyên gặp được khá nhiều hoàn cảnh bệnh tật, trẻ mồ côi, già neo đơn nghèo khó. Sau những lần ấy, chị thấy bùi ngùi và tâm niệm phải làm cách nào để có thể giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn ấy. Bằng sự nhiệt huyết và uy tín của mình, chị đã kết nối được với nhiều đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh như: Hoa Mặt Trời, Nghĩa tình quê hương, Vòng tay yêu thương, Xây cầu quê hương... Tính từ năm 2014 tới nay, chị vận động, hỗ trợ cất hơn 100 căn nhà “mái ấm tình thương”; vận động tiền, quà, học bổng… cho trẻ em và hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Cùng với đó, có hơn 50 cây cầu giao thông nông thôn được xây mới từ nguồn vận động của chị và vốn đối ứng của địa phương.

“Tôi luôn tâm niệm giúp người, giúp đời cũng là giúp mình, bởi mỗi khi làm được một việc ý nghĩa tôi thấy lòng mình vui lắm. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục kết nối với nhiều tổ chức, nhóm, hội từ thiện để hỗ trợ quà, nhà tình thương và bắc thêm những cây cầu kiên cố, mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình vào công tác an sinh xã hội địa phương”, chị Hà chia sẻ.

Ngoài những tấm gương nêu trên, trong tỉnh vẫn còn hàng trăm tấm gương chi hội trưởng phụ nữ điển hình, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ Bạc Liêu tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và giỏi giang trong thời đại mới.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.