Những người hết lòng cho hoạt động nhân đạo, từ thiện ở cơ sở

Thứ Hai, 03/08/2020 | 15:41

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh luôn được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhiều cán bộ, hội viên Hội CTĐ cơ sở. Đặc biệt, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào hiến máu tình nguyện, chăm lo cho người nghèo, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

 Ông Lý Thanh và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo.

 Ông Nguyễn Văn Bét - Chi hội trưởng Chi hội CTĐ ấp Biển Tây B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu).

Tâm huyết với công tác nhân đạo, từ thiện

Năng nổ, nhiệt tình, tích cực và tâm huyết với hoạt động nhân đạo, từ thiện - đó là lời khen ngợi của lãnh đạo Hội CTĐ TP. Bạc Liêu và người dân ấp Biển Tây B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) dành cho ông Nguyễn Văn Bét - Chi hội trưởng Chi hội CTĐ ấp Biển Tây B. Sau nhiều năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau, đến năm 2016, ông Bét nghỉ hưu và đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội CTĐ ấp Biển Tây B cho đến nay.

Bao nhiêu năm tham gia công tác Hội CTĐ là ngần ấy năm ông Bét cống hiến hết mình cho các phong trào chăm lo  người nghèo ở địa phương. Trung bình mỗi năm, ông vận động tặng từ 10 - 20 cái áo quan cho người đã khuất có hoàn cảnh nghèo khó, vận động tặng hàng tấn gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền điều trị bệnh… cho những trường hợp nghèo khó, người già neo đơn, người khuyết tật… Không chỉ giúp bà con trong xóm ấp, mà khi biết được có hoàn cảnh khó khăn nào ở địa phương lân cận cần nhận sự giúp đỡ là ông Bét lại tìm đến.

Dù đã bước qua tuổi 67, sức khỏe không còn dẻo dai nhưng ông Lý Thanh - Chi hội trưởng Chi hội CTĐ khóm Kinh Tế (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) vẫn rất nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Gần 20 năm tham gia công tác Hội CTĐ, ông Thanh đã tạo được nhiều ấn tượng đẹp với người dân nghèo của khóm Nhà Mát. Người dân không còn xa lạ gì hình ảnh người Chi hội trưởng cần mẫn, nhiệt tâm đến từng nhà hộ nghèo, người già neo đơn, khuyết tật để tìm cách hỗ trợ, động viên họ vượt qua khó khăn. Ông còn thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể vận động bà con hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đến từng nhà kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN)… Suốt 12 năm liền, Chi hội CTĐ khóm Kinh Tế luôn đạt thành tích là chi hội mạnh, góp phần cùng Hội CTĐ phường Nhà Mát suốt 10 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những đóng góp của bản thân trong công tác nhân đạo, từ thiện ở địa phương, nhiều năm liền ông Lý Thanh đã được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành. Đó chính là sự ghi nhận những hoạt động ý nghĩa, tâm huyết của ông khi đã chung tay giúp đỡ những người yếu thế, giúp họ xóa đi mặc cảm, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Muôn (bìa phải) vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.Q

Truyền “lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện

Những năm qua, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Có được kết quả đó là sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ CTĐ cơ sở khi kêu gọi người dân cùng tham gia HMTN, trong đó, điển hình là ông Trần Muôn - Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi).

Là người sống có uy tín trong cộng đồng Khmer, bản thân ông Muôn luôn có sự đồng cảm với người nghèo khó, vì vậy, ông thường xuyên cùng với các chi, tổ hội tranh thủ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và sự chung tay của các ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… có được cuộc sống đủ đầy hơn. Riêng bản thân ông Muôn đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã tham gia hỗ trợ gạo, tiền trị bệnh, tặng xe lăn, xây dựng 11 căn nhà tình thương cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Trong phong trào HMTN cũng vậy, từ sự tích cực vận động tuyên truyền của ông Muôn mà đến nay, xã Hưng Hội có hơn 100 người dân thường xuyên tham gia HMTN, trong đó nhiều trường hợp là người trong một gia đình, họ hàng… sẵn sàng tham gia hiến giọt máu hồng mỗi khi Hội CTĐ xã Hưng Hội kêu gọi. Đơn cử như gia đình anh Sơn Nhiên (ngụ ấp Cù Lao), sau khi được ông Muôn tuyên truyền về ý nghĩa của việc HMTN, không chỉ hăng hái tham gia, anh còn kêu gọi vợ con cùng tham gia. Hiện gia đình anh Nhiên có 7 người cùng tham gia HMNĐ hơn 10 năm liền.

“Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện Vĩnh Lợi đã thành lập được các câu lạc bộ gia đình, dòng họ tham gia hiến máu; thanh niên tình nguyện hiến máu, ngân hàng máu sống… Qua những việc làm thiết thực trên, đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng cao của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân trong huyện, tạo ra được phong trào tham gia hiến máu sâu rộng trên toàn địa bàn. Đặc biệt, phong trào HMTN của xã Hưng Hội luôn được đánh giá cao, với số lượng người tham gia hiến máu gần gấp đôi so với các xã, thị trấn trong huyện. Có được thành tích này không thể không nhắc đến công sức đóng góp của ông Trần Muôn”, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Lợi - Tào Thanh Điền đánh giá.

Ngoài các ông: Lý Thanh, Nguyễn Văn Bét, Trần Muôn, trong tỉnh vẫn còn rất nhiều những tấm gương cán bộ, hội viên Hội CTĐ đã cống hiến hết mình kết nối những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, chung tay, góp sức hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cần truyền máu trên địa bàn tỉnh. Những nghĩa cử đẹp của họ đang ngày một lan tỏa, tạo nên hiệu ứng rộng khắp, mang lại niềm tin, hy vọng cho người nghèo khó, cơ nhỡ trong cộng đồng. 

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.