Đời sống - Xã hội
Những chính sách sẻ chia gánh nặng cùng người dân
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cộng thêm giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao nên người dân gặp không ít khó khăn trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Việc thực hiện một số chính sách mới như giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) cùng một số chính sách khác đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân và cả doanh nghiệp khi chia sẻ phần nào khó khăn cũng như góp phần kích thích sản xuất, kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Người tiêu dùng xem lại các mặt hàng được giảm thuế VAT trên hóa đơn. Ảnh: T.Q
GIẢM THUẾ ĐỂ HẠ NHIỆT GIÁ CẢ
Việc giảm thuế VAT 2% hiện được áp dụng với hầu hết các nhóm hàng hóa, dịch vụ, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và một số sản phẩm có quy định rõ. Hiện nay, hệ thống cửa hàng, siêu thị bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất điều chỉnh các mặt hàng theo mức giá mới, giảm thuế VAT xuống còn 8%. Tại Siêu thị Co.opmart Bạc Liêu, ngay sau khi Nghị định 15 có hiệu lực từ đầu tháng 2/2022, đơn vị này đã chủ động phân loại danh mục hàng hóa được giảm thuế và cập nhật trên phần mềm bán hàng để đảm bảo thực hiện đúng quy định và phục vụ khách hàng kịp thời. Hiện, siêu thị có gần 2.000 mặt hàng áp dụng mức giảm thuế VAT 2%.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (ngụ Phường 7, TP. Bạc Liêu) vui mừng cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cả một số mặt hàng tăng lên, chủ trương giảm thuế của Nhà nước là khá kịp thời, chia sẻ với người dân. Nếu mua mỗi mặt hàng thì mức giảm không lớn, nhưng cộng dồn theo tổng hóa đơn thì cũng là một khoản đáng kể, giúp chúng tôi có thể mua sắm thêm mặt hàng khác để tiêu dùng trong gia đình”.
Ngoài niềm vui được giảm mức thuế VAT, người dân còn phấn khởi khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Cụ thể, từ ngày 1/4 - 31/12/2022, thuế BVMT với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít còn 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng/lít còn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít. Với quyết định giảm thuế này, giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ được hạ nhiệt, giúp giảm nhẹ gánh nặng lên chi phí sản xuất, tiêu dùng của người dân. Việc giảm giá xăng thông qua giảm thuế BVMT sẽ kiềm chế giá các loại hàng hóa tăng theo kiểu “té nước theo giá xăng”. Và thực tế là vào lúc 0 giờ ngày 1/4, giá xăng đã điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng/lít.
Nghe thông tin về việc sẽ giảm thuế BVMT giá xăng dầu từ đầu tháng 4, nhiều nhà xe, dịch vụ vận tải, vận chuyển vui mừng khi các các gánh nặng chi phí cho vận hành sẽ giảm theo. Anh K.S (chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa - Phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Thời gian qua, giá xăng tăng cao, giảm chậm trong khi đó cước phí của cơ sở tôi chỉ tăng nhẹ vì sợ tăng cao sẽ bị mất khách, còn không tăng thì không có lãi. Nay, nghe tin giảm phí BVMT đồng nghĩa giá xăng sẽ được hạ nhiệt, tuy mức giảm không nhiều nhưng chúng tôi rất phấn khởi vì đã giảm được một phần áp lực chi phí, giúp thu nhập của nhân công cải thiện hơn”.
HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO LAO ĐỘNG NGHÈO
Niềm vui của lao động nghèo được nhân đôi khi mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái đã ký Quyết định 08 ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Nếu đáp ứng các điều kiện kèm theo thì người lao động sẽ được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời đối với người lao động vào lúc này, giúp họ vơi bớt một phần gánh nặng trong cuộc sống.
Ngoài các chính sách chung, từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu còn thực hiện nhiều chính sách riêng của địa phương như: Vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ vốn, phương tiện cho hộ nghèo; kết nối doanh nghiệp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường các chương trình khuyến mại, giảm giá, bán hàng bình ổn giá…
Những chính sách hỗ trợ đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân và cả doanh nghiệp khi chia sẻ phần nào khó khăn cũng như góp phần kích thích sản xuất, kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
MINH LUÂN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới