Nhiều mô hình hay trong tạo sinh kế cho hộ nghèo

Thứ Hai, 01/05/2023 | 14:59

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo thời gian qua chính là sự vào cuộc rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Với điều kiện đặc thù của ngành và địa phương mình, mỗi đơn vị đã có những cách làm sáng tạo khác nhau trong việc đồng hành, chia khó cùng hộ nghèo.

Mô hình trồng lúa ST24 giúp hộ nghèo nâng cao thu nhập.

ĐA DẠNG HÓA MÔ HÌNH SẢN XUẤT

Một trong những việc làm điển hình thời gian qua là ngành Nông nghiệp đã gắn thực hiện công tác giảm nghèo với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, quan tâm đến việc chỉ đạo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân từ đa dạng hóa các mô hình sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm.

Từ thực tiễn trên cho thấy, có sự tác động qua lại rất tích cực giữa Chương trình xây dựng NTM và chương trình giảm nghèo. Nếu địa phương nào triển khai hiệu quả xây dựng NTM thì nơi đó hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Đồng thời, nơi nào thực hiện tốt công tác giảm nghèo thì góp phần rất tích cực vào Chương trình xây dựng NTM của nơi đó.

Thực hiện tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn) trong xây dựng NTM, thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều mô hình sản xuất và mô hình trình diễn, qua đó nhân rộng cho nông dân được hơn 70 mô hình. Cụ thể như: mô hình trồng màu (bí đỏ) trên ruộng; mô hình thí điểm trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản; mô hình nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh ở vùng có độ mặn thấp; mô hình trình diễn nuôi cá dứa; mô hình nuôi gà Đông Tảo thuần; mô hình nuôi gà ri lai; mô hình trình diễn giống lúa chịu phèn; mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới kết hợp hệ thống tưới phun; mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen lúa bẻ càng một giai đoạn; mô hình canh tác lúa thông minh trên nền đất tôm - lúa và mô hình lúa ST...

Toàn tỉnh đã xây dựng được 38 cánh đồng lớn với diện tích canh tác trên 27.810ha gắn với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân. Song song đó, các hình thức tổ chức sản xuất, kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) được khuyến khích phát triển và hoạt động hiệu quả, góp phần vào công tác giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, tăng thu nhập cho hộ nghèo. Đến nay, Bạc Liêu có trên 24.500 lao động tham gia trong các HTX và tổ hợp tác sản xuất, với thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, có một số HTX nông nghiệp có thành viên là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và tạo nhiều việc làm như: HTX Nuôi nghêu sò Đồng Tiến, HTX Sản xuất muối Diêm Điền, HTX Vĩnh Cường, HTX Artermia Vĩnh Châu...

Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi bàn giao mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ nghèo. Ảnh: K.T

XÓA NGHÈO TỪ HỘI XÓA RA

Cùng với ngành Nông nghiệp thì nhiều tổ chức đoàn thể cũng xây dựng nên nhiều mô hình hay trong công tác giảm nghèo và gắn với phương châm “xóa nghèo từ hội xóa ra”.

Điển hình cho cách làm này là Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi với mô hình nhận đỡ đầu hộ nghèo và đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Để góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo là hội viên phụ nữ phát huy tính chủ động, ý chí và tự nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo; khắc phục tâm lý thụ động, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương.

Đến nay, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi đã phát huy tốt mô hình đỡ đầu hộ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đã hỗ trợ thoát nghèo được 81 hộ. Cùng với đó, Hội còn nhận đỡ đầu 2 hộ nghèo ngoài Hội và 7 hộ có trẻ em mồ côi do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với 11 em.

Để tạo nguồn lực phát triển sinh kế cho chị em phụ nữ nghèo, Hội đã thành lập 27 tổ hùn vốn với hơn 400 thành viên, tổng số tiền hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, mua sắm phương tiện sản xuất hàng trăm triệu đồng. Cũng như, thành lập 7 tổ hợp tác, HTX có 125 thành viên để giải quyết lao động.

Ngoài ra, Hội còn nhân rộng nhiều phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo thiết thực như: Giải quyết việc làm nâng cao thu nhập từ nghề đan đát, hàng thủ công mỹ nghệ, phát triển vườn rau, ao cá, cây ăn trái, cạo hạt điều; cất và bàn giao 11 mái ấm tình thương cho hộ nghèo, với số tiền 832 triệu đồng…

Ngoài ra, với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thúc đẩy, đi sau tổng kết”, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương trao phương tiện sinh kế với trị giá 35 triệu đồng cho 7 chị, vận động từ các mạnh thường quân hỗ trợ trên 1.700 phần quà và học bổng cho hộ nghèo và trẻ em mồ côi do COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã giúp nhiều chị em khởi nghiệp thành công và hàng trăm chị vươn lên khá, giàu chính đáng vào cuối năm 2022, đạt 120% so với kế hoạch Hội đề ra. Với các hoạt động mang tính cộng đồng sâu sắc, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN huyện, giúp Ban Chấp hành Hội LHPN từ huyện đến cơ sở ngày càng sát dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, từ đó dễ dàng giúp các hộ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống…

NGUYỄN THANH

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu giảm nghèo toàn tỉnh mỗi năm từ 1%, Sở NN&PTNT đề xuất một số giải pháp để cùng với Chương trình xây dựng NTM hoàn thành mục tiêu chung cho giảm nghèo bền vững như sau:

Thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), bảo tồn và phát triển làng nghề, tạo việc làm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, đảm bảo môi trường bền vững và vệ sinh an toàn thực phẩm; gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, HTX trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát triển các hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển trên nguyên tắc khuyến khích các hộ có khả năng về vốn, lao động và kinh nghiệm mở rộng quy mô sản xuất theo hình thức trang trại. Phát triển kinh tế trang trại, hộ gia đình, cá thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hộ gia đình, cá thể trong công tác phát triển kinh tế hộ, cá thể; liên kết với một số doanh nghiệp, các HTX để liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ gia đình.

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, phù hợp với lợi thế của từng tiểu vùng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đổi mới thiết bị, công nghệ theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng thương hiệu, khai thác và quảng bá thương hiệu. Khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.