Đời sống - Xã hội
Nguy hiểm tiềm tàng từ các tuyến đường xuống cấp
Mới bước vào mùa mưa, nhưng với việc nhiều tuyến đường giao thông nội ô đến các đường nhựa nông thôn bị xuống cấp nghiêm trọng, đã xuất hiện các vũng nước hay “ổ voi”, “ổ gà” chiếm diện tích gần cả mặt lộ. Điều này gây không ít khó khăn cho việc đi lại của người dân và trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn xảy ra.
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Thời gian qua, theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân” cùng làm, nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn, các tuyến lộ hẻm không ngừng được nâng cấp, mở rộng, làm mới, giúp cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân được thuận tiện, thông suốt. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tuyến lộ đã xuống cấp, hư hỏng, tạo thành những hố nước sau những trận mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông. Điển hình như tuyến đường Nguyễn Hữu Nghĩa (Phường 7, TP. Bạc Liêu) có nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, mặt đường thì lòi lõm, hình thành các rãnh nước ngay trên mặt đường. Anh Nguyễn Văn Hải (người đi đường) chia sẻ: “Đường này mùa nắng đã khó chạy rồi do mặt đường hư hỏng, xuống cấp rất nhiều. Còn vào mùa mưa như hiện nay chỉ có thể giữ vững tay lái để “né” các hố nước, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân mà cũng vừa tránh làm nước bắn tung tóe sang người chạy xe, đi bộ gần mình. Tôi mong ngành quản lý, chính quyền địa phương có phương án nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đường này”.
Tuyến lộ giao thông nông thôn của ấp Giồng Tra - đoạn tiếp giáp Phường 2 (TP. Bạc Liêu) xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: C.L
Theo nhiều người dân sống xung quanh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hữu Nghĩa. Những năm gần đây mật độ phương tiện lưu thông tăng cao, nhất là phương tiện có tải trọng lớn lưu thông thường xuyên làm cho mặt đường nhanh chóng bị biến dạng, xuống cấp; nhiều đoạn đường vừa được sửa chữa, nâng cấp nhưng chỉ được một thời gian lại tiếp tục hư hỏng. Bên cạnh đó, tình trạng nước ứ đọng thường xuyên, không lối thoát cũng chính là nguyên nhân dẫn đến đường nhanh chóng bị sụt lún, sạt lở.
Không riêng gì các tuyến đường quanh khu vực nội ô TP. Bạc Liêu xuống cấp mà nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hiện nay cũng đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Tại ấp Giồng Tra (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) nhiều tuyến đường nông thôn, đoạn gần tiếp giáp với khu vực Phường 2 (TP. Bạc Liêu) đang bị hư hỏng mặt đường, các khối bê-tông rã ra từng cục, không còn kết dính với cốt thép dưới mặt đường; cộng với việc nước mưa ngấm vào lòng đường khiến cho các hố bể nhanh chóng lan rộng. Anh Nguyễn Văn Tánh - người làm nghề cân cua thường xuyên lưu thông qua các tuyến đường này than thở: “Nắng còn đỡ chứ mưa dầm mấy ngày liền như những ngày qua thì rất khó điều khiển xe qua đường này. Hôm nào cân được nhiều cua tôi thường chọn những tuyến lộ mới làm hoặc mới được sửa chữa để đi về dù xa hơn khá nhiều, chứ không dám vào đường hư, vì sợ té ngã”.
Cần sớm dặm vá, nâng cấp
Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, do đó việc tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng, khắc phục những vị trí hư hỏng trên mặt đường là rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, việc khắc phục các bất cập về hệ thống hạ tầng giao thông, xử lý tình trạng ngập nước của một số đơn vị quản lý tuyến mặc dù có triển khai thực hiện nhưng chưa kịp thời hoặc thực hiện rất chậm, thậm chí sau sửa chữa lại tiếp tục phát sinh các hư hỏng mới. Vì vậy, các đơn vị quản lý tuyến đường tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông tại các công trình, dự án đang triển khai thi công và hành lang bảo đảm an toàn giao thông.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu. Còn đối với các tuyến lộ giao thông nông thôn, cần huy động sức dân trong việc xử lý, khắc phục các tuyến đường xuống cấp. Đồng thời, cũng cần có biện pháp quản lý, xử lý đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải làm ảnh hưởng đến kết cấu cầu, đường nhằm đảm bảo các tuyến đường được sử dụng lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân quanh khu vực. Việc này vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, vừa tạo điều kiện cho người tham gia giao thông đi lại dễ dàng, nhất là mùa mưa như hiện nay.
Song Nguyên