Nguồn vốn tín dụng ưu đãi: Giúp đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo

Thứ Tư, 05/01/2022 | 16:43

Thông qua các chương trình tín dụng, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội để thực hiện các mô hình sản xuất - kinh doanh, từ đó giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Một hộ người dân tộc Khmer ở huyện Hòa Bình phát triển mô hình nuôi tôm từ nguồn vốn vay ưu đãi.

Xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách từ các chương trình như: giảm nghèo, nước sạch nông thôn, phát triển kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc... đã giúp cho nhiều hộ gia đình Khmer có cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, các công trình nước sạch, tạo điều kiện để bà con vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, chất lượng cuộc sống dần được nâng lên. Bà Trịnh Thị Hường (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Từ khi được tham gia vào tổ vay vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế, gia đình tôi có điều kiện cải tạo lại đất, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho việc trồng màu, mua hạt giống,… nhờ vậy mà kinh tế giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm và tạo điều kiện cho gia đình tôi có được cuộc sống như hôm nay”.

Không riêng gì ở xã Vĩnh Trạch Đông, để nguồn vốn đến với bà con kịp thời, sử dụng hiệu quả, các tổ vay vốn tiết kiệm trong đồng bào Khmer còn tích cực phối hợp với các bên có liên quan nhằm giúp bà con giải quyết các thủ tục vay, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp đã có nguồn vốn nhưng chậm triển khai các mô hình sản xuất - kinh doanh. Bà Sơn Thị Hồng Sen - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), cho biết: “Tổ hiện có 57 tổ viên, đa số là đồng bào Khmer. Trước khi thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, gần 100% thành viên của tổ đều là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, qua thời gian thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, đời sống của các thành viên trong tổ ngày càng ổn định và được nâng lên”. Gia đình ông Sơn Thương (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) là một điển hình trong việc sử dụng đồng vốn đúng mục đích và vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Thương bày tỏ: “Trước đây kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm, làm suốt tháng quanh năm mà chẳng đủ sống. Nhờ các cấp chính quyền tạo điều kiện cho gia đình tôi vay vốn phát triển mô hình trồng màu, bản thân tôi thì tận dụng thời gian nhàn rỗi đi làm thêm để cải thiện thu nhập, nên giờ đây kinh tế gia đình tôi ổn định hơn trước và đã thoát nghèo”.

Nhờ được vay vốn ưu đãi mà nhiều hộ Khmer trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) có điều kiện phát triển mô hình trồng màu. Ảnh: C.L

Thực tiễn cho thấy, việc hỗ trợ vốn vay, đồng hành trong đa dạng sinh kế không chỉ giúp đồng bào Khmer vươn lên trong cuộc sống, mà còn làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của bà con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong từng phum sóc. Để có được kết quả này, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống đã tập trung xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn và thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn ở các ấp, khóm nhằm tăng cường giúp bà con tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản hiệu quả. Qua đó giúp bà con có điều kiện vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.