Người lao động chật vật tìm việc làm

Thứ Sáu, 09/10/2020 | 16:03

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như: chế biến thủy sản, dịch vụ - du lịch, kinh doanh ăn uống… trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng, hoặc giảm công suất hoạt động. Kéo theo đó là hàng ngàn lao động bị mất việc làm, phải chạy đôn chạy đáo tìm việc làm mới. Khó khăn cứ thế chồng chất khó khăn.

Nhiều lao động tự do chật vật tìm việc làm sau dịch COVID-19. Ảnh minh họa: C.L

Gần 3 tháng qua, chị N.L.L phải chuyển sang bán hàng online để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Trước đây, chị L. làm công nhân cho một nhà máy chế biến tôm trên địa bàn TX. Giá Rai, thu nhập mỗi tháng hơn 7 triệu đồng. Thế nhưng, do dịch COVID-19 kéo dài, không ký kết được đơn hàng mới nên nhà máy - nơi chị L. làm việc buộc lòng phải cho nhiều công nhân thôi việc. Chị N.L.L chia sẻ: “Lương công nhân trong ngành Thủy sản tuy không cao, nhưng nếu biết dè sẻn, tiết kiệm thì cũng đủ xoay sở. Nhưng cao hay thấp thì hiện tại nguồn thu nhập đó đã không còn. Từ lúc nghỉ việc ở công ty cũ đến nay tôi đã thử xin việc nhiều chỗ nhưng không được nhận vì hầu hết các nhà máy, xí nghiệp đều thu hẹp sản xuất. Trong khi chờ tìm được việc làm mới phù hợp, tôi tranh thủ bán online một số mặt hàng để kiếm thu nhập”.

Anh Trần Quang Nhật (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) thì cho biết: “Tôi đang kiếm công việc làm thời vụ, làm gì cũng được, chỉ cần có tiền lo cho gia đình. Không ngờ năm nay khó khăn quá, cả gia đình tôi phải khăn gói về quê. Làm ở thành phố lớn tuy lương cao nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ, lại phải tốn thêm khoản tiền thuê nhà, so ra nếu ở quê có việc làm ổn định thì vẫn hơn”.

Theo tìm hiểu, tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trước khi đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động (NLĐ), đa số các doanh nghiệp đều đã xoay xở đủ cách để cố gắng duy trì sản xuất nhằm giữ chân NLĐ. Một số doanh nghiệp đã đưa ra giải pháp như: thực hiện luân phiên bố trí cho NLĐ làm việc theo ca, theo nhóm trong thời gian có dịch; bố trí cho NLĐ sản xuất cầm chừng, cho NLĐ ngừng việc và trả lương trong thời gian ngừng việc (theo mức lương cơ bản, hoặc trả từ 50 - 80% mức lương cơ bản)…, sau cùng mới là giải pháp tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Ông Mai Bá Dũng - Giám đốc Công ty chế biến thủy sản Tôm Việt (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Lúc dịch COVID-19 bùng phát, công ty bố trí cho công nhân làm theo ca xoay vòng để mọi người ai cũng có thu nhập, có điều kiện lo cho gia đình. Chứ nếu cho nghỉ việc đồng loạt thì khi dịch bệnh chấm dứt, thị trường mở cửa hoạt động trở lại, muốn tìm công nhân lành nghề, thạo việc rất khó”. Chính vì vậy, đa số các doanh nghiệp đều mong muốn được ngành chức năng hỗ trợ bằng các hình thức như: tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, giảm lãi suất ngân hàng, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất; hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do phải chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Với tình hình thực tế như hiện nay, thiết nghĩ Công đoàn cấp trên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp để có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với NLĐ bị ngừng việc do dịch bệnh COVID-19. Đối với công đoàn cơ sở, cần tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định…

Khánh Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.