Người khuyết tật Bạc Liêu: Hòa nhập và thích ứng!

Thứ Sáu, 15/04/2022 | 17:00

Toàn tỉnh hiện có gần 14.000 người khuyết tật (NKT), đa số NKT đều có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những NKT nặng. Trong số này, chỉ có hơn 30% NKT có hoạt động tạo thu nhập, số còn lại chủ yếu sống dựa vào gia đình, người thân và được Nhà nước trợ cấp xã hội. Tuy cơ thể khiếm khuyết, nhưng với tinh thần lạc quan, họ đã chiến thắng được mặc cảm, nỗ lực lao động, hòa nhập với cộng đồng!

Chị Lê Mỹ Điền vệ sinh dụng cụ giác hơi.

Để bản thân không trở thành gánh nặng cho người khác

Cơn sốt kéo dài năm 3 tuổi đã cướp mất tuổi thơ của chị Lê Mỹ Điền (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi), biến chị từ một đứa trẻ hoạt bát, khỏe mạnh thành cô bé khuyết tật với đôi chân teo nhỏ. Và nỗi buồn nhanh chóng qua đi, chị dần chấp nhận sự mất mát của cơ thể mình và học cách thích nghi với những điều khác biệt.

Sớm nhận ra bản thân không lành lặn, chị xác định sẽ không lập gia đình để không trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng tất cả đã thay đổi khi trong một lần được địa phương hỗ trợ nhận quà từ thiện tại chùa Giác Hoa, chị đã gặp anh Nguyễn Minh Giàu - thành viên Hội Người mù. Như một sự sắp đặt của số phận, hai “vầng trăng khuyết” gặp nhau và cùng viết nên câu chuyện cổ tích về tình yêu cùng nghị lực sống. Anh làm nghề mát-xa, bấm huyệt, chị thì kiếm thêm thu nhập từ nghề giác hơi. Hạnh phúc gia đình càng thêm trọn vẹn hơn, gắn kết hơn khi anh chị đón một thành viên mới chào đời. “Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng còn sức lao động thì chúng tôi vẫn cố gắng làm lụng nuôi bản thân và nuôi con, quyết không để bản thân là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vợ chồng tôi kém may mắn, bất hạnh nên điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là tương lai của con mình được xán lạn hơn” - chị Mỹ Điền tâm sự.

Dù bị khuyết tật ở chân, tay phải yếu ớt không làm được việc nặng nhọc, song anh Khưu Hoài Dũng (Phường 8, TP. Bạc Liêu) đã vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, sống lạc quan và tự nuôi sống bản thân từ nghề sửa xe. Công việc này cho anh thu nhập 50 - 100 ngàn đồng/ngày, giúp anh có điều kiện trang trải cuộc sống. Anh Dũng chia sẻ: “Mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng, dù cơ thể không lành lặn nhưng tôi không vì thế mà mặc cảm, tự ti. Thay vì ngồi than thân trách phận, tại sao mình không dùng thời gian đó để lao động kiếm tiền nuôi sống bản thân, không để bản thân là gánh nặng cho gia đình là được”.

Anh Nguyễn Minh Giàu mát-xa cho khách. Ảnh: T.Q

Nhiều hoạt động chăm lo cho NKT

Những năm qua, cùng với chính sách của Nhà nước, công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ những NKT trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe, trợ giúp người NKT được tỉnh thực hiện kịp thời, hiệu quả, từ đó đáp ứng nguyện vọng và những nhu cầu cơ bản của NKT, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng, bình đẳng trong mọi hoạt động và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, NKT chính là đối tượng có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng bệnh và có tỷ lệ tử vong cao hơn nếu không may mắc COVID-19. Vì vậy, các cấp, ngành trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn NKT cách phòng, chống dịch; các cơ sở bảo trợ xã hội có sự quan tâm, chú ý đến đối tượng NKT nhiều hơn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc.

Bà Lê Thu Đãnh - Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT, Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh, chia sẻ: “Nhân Ngày NKT Việt Nam 18/4, Hội sẽ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho 230 NKT là thành viên các câu lạc bộ NKT trong tỉnh. Để giúp đỡ NKT vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho cuộc sống và quyền lợi NKT, nhất là NKT nặng. Đặc biệt là Hội sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng quan tâm hơn nữa đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho NKT. Vì đây là hướng trợ giúp bền vững giúp NKT xóa đi mặc cảm tự ti, đem lại nguồn vui sống, tạo cơ hội cho NKT hòa nhập toàn diện với cộng đồng bằng chính khả năng của mình”.

Như bao người lành lặn khác, NKT cũng có đầy đủ các quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực cuộc sống, trong đó có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được yêu, xây dựng gia đình. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều rào cản khiến quyền này của NKT còn gặp nhiều trở ngại, không chỉ ngoài xã hội, thậm chí trong nhiều gia đình vẫn còn những định kiến, phân biệt đối xử; bản thân nhiều NKT còn chưa đủ tự tin, dũng cảm để hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, vẫn còn nhiều NKT gặp khó khăn trong vấn đề xin việc làm, học nghề, vay vốn ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế… Do đó họ rất cần nhận được sự quan tâm, sẻ chia nhiều hơn nữa từ Nhà nước và cộng đồng, bởi đó chính là sức mạnh, là điểm tựa giúp NKT phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân, đóng góp cho gia đình và có cơ hội cống hiến cho xã hội.

Minh Luân

Không chỉ trợ giúp NKT từ ngân sách nhà nước, tỉnh còn thực hiện xã hội hóa việc hỗ trợ NKT qua việc vận động các mạnh thường quân, người hảo tâm, các tổ chức từ thiện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân để chăm lo cho đối tượng NKT nghèo như: hỗ trợ khám, chữa bệnh; cấp học bổng; tài trợ phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim, hở hàm ếch; tặng xe lăn, xe lắc… Bên cạnh đó, tỉnh đã có nhiều chính sách trợ giúp, tạo điều kiện để NKT được tiếp cận với các dịch vụ y tế; trợ cấp các trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho NKT; giới thiệu việc làm; có chính sách ưu tiên, hỗ trợ chi phí cho NKT khi tham gia giao thông, giáo dục - đào tạo, các dịch vụ văn hóa, thể dục - thể thao… Để có thể hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho NKT được tốt hơn, toàn tỉnh đã thành lập được 6 câu lạc bộ NKT để các thành viên NKT chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.