Đời sống - Xã hội
Người dân nên tích trữ nước sinh hoạt trong mùa khô
Đó là khuyến cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh. Vì theo dự báo, mùa khô năm 2024 hạn hán sẽ kéo dài, có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số vùng sâu, vùng xa và ven biển trên địa bàn tỉnh.
Các doanh nghiệp tặng bồn chứa nước cho người dân ven biển xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình).
Hiện trạng nước sạch nông thôn
Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh đang quản lý, vận hành 116 hệ thống cấp nước tập trung bền vững, phục vụ 85.115 hộ dân và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch ở nông thôn toàn tỉnh chiếm hơn 73%.
Ngay từ đầu mùa khô, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã tổ chức kiểm tra lại toàn bộ các trạm cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của Nhân dân. Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền để người dân có kế hoạch dự trữ và sử dụng nước tiết kiệm, nhất là ở khu vực ven biển... Hiện các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục.
Mặc dù vậy, trong mùa khô, ở một số khu vực vùng ven biển của tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng nước yếu cục bộ. Bên cạnh đó, một số giếng khoan của các hộ gia đình bơm khó, lượng nước yếu do mực nước ngầm bị tụt và bị nhiễm mặn. Khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành chức năng là nhiều nơi dân cư ở nông thôn sống không tập trung. Thậm chí có vài hộ sống xa tuyến ống đến 3km nên rất khó khăn trong việc kéo ống cấp nước.
Trước tình trạng một số hộ dân sống phân tán ở các vùng sâu, vùng xa, ven biển thiếu nước sinh hoạt, ngành chức năng đã vận động các doanh nghiệp tặng bồn trữ nước sinh hoạt. Ông Lý Lệnh (ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), cho biết: “Tôi và nhiều hộ dân trong xã rất vui khi được Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty Tân Á Đại Thành tặng bồn chứa nước. Với dung tích 1.500 lít/bồn đã giúp gia đình tôi có thể trữ lượng nước đảm bảo cho sinh hoạt trong mùa khô mỗi khi mực nước ngầm bị hụt”.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với ngành chức năng kéo ống cấp nước sạch cho các hộ dân ở nông thôn. Ảnh: M.Đ
Tích trữ nước sinh hoạt
Ông Trương Quốc Quang - Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh, cho biết: “Mặc dù không thiếu nước nhưng nguồn nước cấp sinh hoạt là nguồn nước ngầm, trong thời gian khô hạn kéo dài, mực nước ngầm hạ thấp nên việc bơm hút khai thác không đạt công suất. Nếu có thiếu nước thì chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi trong giờ cao điểm (buổi trưa) đối với các hộ dân ở cuối đường ống. Vì thế, Trung tâm phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm; sử dụng các dụng cụ trữ nước dự phòng khi có tình huống thiếu nước xảy ra”.
Đối với các hộ dân sử dụng giếng khoan ven biển, ban ngày các hộ nuôi tôm, trồng rẫy bơm nước phục vụ sản xuất nên mực nước dễ bị hụt. Vì thế, các hộ dân nên bơm nước vào buổi tối để trữ nước.
Trong thời gian tới, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh cũng sẽ tranh thủ các nguồn đầu tư của Trung ương, của tỉnh để đầu tư bể chứa dự phòng khi xảy ra hạn hán. Kịp thời duy tu sửa chữa, nâng cấp các đường ống đảm bảo nguồn nước phục vụ người dân. Từ nay đến năm 2025, Bộ NN&PTNT sẽ đầu tư thêm 16 trạm cấp nước ở các huyện, thị nhằm đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ người dân nông thôn. Trong đó, huyện Đông Hải 5 trạm, huyện Hồng Dân 3 trạm, TX. Giá Rai 3 trạm, huyện Hòa Bình 2 trạm…
Minh Đạt
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới