Đời sống - Xã hội
Ngập úng cục bộ, ruộng vườn nhà cửa lênh láng nước
Những ngày gần đây, mặc dù không còn mưa nhưng mực nước trên các trục kênh, rạch cao đã tràn vào gây ngập nhà cửa, ruộng vườn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân ở một số địa phương trong tỉnh.
Ngập úng cục bộ khu vực xung quanh nhà ông Trần Công Định (ấp Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long).
Ngập úng ảnh hưởng sinh hoạt
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, chỉ tính trong những ngày qua, lượng mưa đo được bằng một tháng trước đó cộng lại. Mực nước trên tất cả các tuyến sông, các trục kênh nội đồng đều dâng cao, tràn vào gây ngập nhiều nhà dân, ruộng lúa, hoa màu. Ảnh hưởng nặng nhất là các huyện: Phước Long, Hồng Dân và Vĩnh Lợi.
Tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Phước Long, hàng loạt nhà cửa và trà lúa hè thu của người dân vẫn còn ngập nước khá sâu. Ông Trần Công Định - người dân ấp Vĩnh Phú B (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cho biết: “Nước tràn vào làm sân nhà, vườn cây và hơn 15 công lúa hè thu bị ngập sâu. Không chỉ gây ảnh hưởng đến sản xuất mà cả trong sinh hoạt, gia đình tôi phải mang xe gắn máy gửi nhà hàng xóm, phải bắc thang tạm để đi từ lộ vào nhà...”.
Nghiêm trọng hơn là các trà lúa hè thu sạ sớm giai đoạn từ 30 - 40 ngày tuổi bị ngập úng cục bộ, với mức độ thiệt hại từ 70% trở lên, nhất là diện tích lúa nằm ngoài đê bao và những vùng trũng thấp. Tại xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi), một số khu vực cũng bị ngập cục bộ khiến hoa màu chìm trong nước, ảnh hưởng đến thu nhập hàng ngày của người dân. Ông Trần Văn Tâm - người dân ấp Trung Hưng 1B (xã Vĩnh Hưng A) buồn rầu: “Cả vườn rau má của gia đình tôi bị chìm trong nước suốt một tuần. Do mức ngập sâu nên không thể cắt bán được, nếu vài ngày nữa nước không rút là cả vườn rau má sẽ chết hết”.
Nước ngập cục bộ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Ảnh: M.Đ
Giải pháp chống ngập
Tại nhiều địa bàn thuộc các huyện Phước Long, Hồng Dân và Vĩnh Lợi, mực nước trên kênh dâng cao tràn vào gây ngập nhiều nhà cửa, ruộng vườn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân. Mặc dù mấy ngày nay, thời tiết không còn mưa và ngành Nông nghiệp chỉ đạo mở tất cả các cống để tháo nước nhưng lượng nước rút rất chậm.
Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT cùng Phòng NN&PTNT các huyện đã khảo sát, thống kê mức độ ảnh hưởng để có giải pháp kịp thời giúp người dân giảm bớt thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị vận hành liên tục mở các cống để tháo nước, nhằm giảm mực nước trên các tuyến kênh nội đồng chống ngập úng và cứu trà lúa hè thu. Ông Lai Thanh Ẩn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, cho biết: “Cao trình mực nước cao nhất đo được trên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp là +1m. Hiện cao trình mực nước đã xuống còn +0,7m. Nước tràn bờ ở các đường lộ có cao trình thấp gây ngập úng cục bộ nhà dân. Mực nước trong các ruộng lúa cũng dâng cao gây thiệt hại trà lúa hè thu sạ sớm ở huyện Hồng Dân, Phước Long…”.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Trung ương, từ nay đến cuối năm còn nhiều cơn áp thấp nhiệt đới, bão và triều cường dâng. Vì vậy, sau khi nước rút, người dân cần chủ động đắp bờ bao ngăn ngập úng.
Nhật Minh
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”
- Mái kính
- Cầu thang sắt
- Lắp đặt sửa cửa cuốn hà nội suacuacuonnhanh24h giá rẻ