Nâng lộ, nhà biến thành… hầm

Thứ Sáu, 10/11/2023 | 16:29

Mở rộng lộ, nâng cấp đường giúp giao thông thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích từ việc nâng cấp đường, nhiều căn nhà bỗng biến thành… hầm do nền nhà thấp hơn nhiều so với mặt đường, vỉa hè nên việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Nhiều căn nhà trên tuyến đường Cao Văn Lầu (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khá thấp so với mặt đường. Ảnh: T.Q

Vỉa hè gần ngang trần nhà

Mấy năm qua, sau khi tuyến đường Cao Văn Lầu (đoạn đi qua Phường 5 và Phường 2) nối đường Bạch Đằng (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) được mở rộng, nâng cao đã giúp người dân đi lại thoải mái, hàng hóa được thông thương, đồng thời hạn chế tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng. Thế nhưng, có nhiều hộ dân do hoàn cảnh khó khăn, một số hộ ở ngay khu vực quy hoạch nên không thể nâng nền nhà lên theo mặt đường, vì vậy, mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng đều chịu cảnh nước tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt…

Bà Ngọc Mai (đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát) chia sẻ: “Trước đây, khi xây nhà, chúng tôi đã xây cao hơn mặt đường gần 1m. Tuy nhiên, qua nhiều lần nâng cấp khiến mặt đường hiện tại cao hơn nền nhà tôi gần 1,5m, vỉa hè cũng ngang bằng trần nhà, từ trong nhà chạy xe ra mặt lộ trước nhà như lên dốc. Để tránh tình trạng nước tràn vào nhà sau mỗi cơn mưa hoặc vào con nước triều dâng chỉ có cách là nâng nền nhà bằng hoặc cao hơn mặt đường, nhưng ngặt nỗi điều kiện kinh tế gia đình còn quá khó khăn, đành phải chịu cảnh sống chung với nước ngập”.

Trên tuyến đường đê biển Đông từ phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) kéo dài đến xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) được nâng cấp khá cao khiến nhiều hộ dân có nhà từ mặt tiền giờ lọt thỏm dưới chân đê. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh) cất quán nước nhỏ gần sát đường để mưu sinh, sau khi đường đê nâng cấp cao hơn nhà bà gần 1m đã khiến việc đi lại, mưu sinh của đôi vợ chồng già càng vất vả hơn trước.

Chống ngập đường, lại ngập nhà

Những năm gần đây, TP. Bạc Liêu liên tục nâng cấp mặt đường, thay cống, đồng thời nâng cấp các tuyến đường chính, các khu dân cư, nhất là các tuyến hẻm để hạn chế tình trạng ngập nước. “Do ảnh hưởng của triều cường nên hẻm nhà tôi bị ngập sâu, nước tràn vào nhà, để chống ngập, tôi đã 2 lần nâng nền nhà. Năm trước, UBND Phường 8 nâng cấp hẻm, vì vậy nền nhà tôi lại tiếp tục thấp hơn mặt đường nhưng không thể nâng cao nữa vì gần sát trần nhà, chỉ còn cách phá bỏ nhà cũ xây mới, song gia đình tôi chưa có điều kiện”, anh Phạm Văn Ánh (khóm 3, Phường 8) chia sẻ.

Tương tự là hộ ông Trần Văn Dũng (khóm 8, Phường 5), cho biết: “Mặc dù chính quyền địa phương đã làm cống thoát nước, nâng cấp hẻm, nhưng tình trạng nước ứ đọng, ngập nước vẫn thường xuyên diễn ra, trở thành nỗi ám ảnh của chúng tôi. Tôi đã nâng nền nhà 3 lần, song nước vẫn tràn vào nhà, hiện mỗi khi mưa lớn, triều dâng là tôi dùng bao cát chắn trước cửa, chặn nước được phần nào hay phần đó”.

Trước thực tế trên, để hạn chế tình trạng vênh khá cao giữa nhà và mặt đường, các ngành chức năng cần nghiên cứu độ chuẩn về xây dựng, phù hợp với diễn biến mực nước biển dâng lên và nền đô thị đang bị lún dần xuống một cách tự nhiên. Hạn chế quy mô xây dựng và độ cao công trình các vùng trũng, ngập úng; thường xuyên nạo vét, khơi thông kênh rạch để khắc phục tình trạng ngập úng nước mưa và nước sinh hoạt… Đồng thời, có chính sách hỗ trợ những hộ dân, nhất là hộ người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn nâng cấp, sửa chữa nhà ở những nơi mặt đường cao để người dân không còn gặp trở ngại trong việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.