Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho lao động tự do

Thứ Tư, 21/07/2021 | 15:43

Trước thực trạng các cơ sở sản xuất - kinh doanh ngày càng thu hẹp quy mô, số người mất việc làm ngày càng nhiều, do đó chỉ cần người thuê chi trả thù lao hợp lý thì có thể dễ dàng tìm được lao động công nhật vào phụ việc. Thế nhưng, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác để nhận việc của những lao động tự do (LĐTD) cần được quản lý và kiểm soát phù hợp.

Tăng cường kiểm soát

Là một trong những nhóm nghề lao động vất vả và ẩn chứa nguy cơ tai nạn lao động cao, nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn, khó tìm kiếm việc làm như hiện nay, vẫn có khá nhiều người lựa chọn LĐTD. Bởi với họ, chỉ cần có việc làm, có thu nhập hàng ngày để trang trải cuộc sống gia đình là đủ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, kéo theo đó là có không ít LĐTD không tìm được việc làm. Cuộc sống của những LĐTD vì thế cũng trở nên khó khăn, vất vả hơn. Chính vì vậy mà khi có người thuê, miễn là được trả công thỏa đáng, thì dù chỗ nơi làm việc có xa đến mấy, LĐTD cũng chấp nhận. Tuy nhiên, trong tình hình giãn cách xã hội để đảm bảo phòng chống dịch, việc người dân di chuyển từ nơi này đến nơi khác khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh ở nhiều địa phương thêm phần khó khăn.

Anh Danh Tuấn - LĐTD ở huyện Hòa Bình cho biết: “Trong lúc dịch bệnh khó kiểm soát như hiện nay, nhiều công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất phải dừng hoạt động, có được việc làm là may mắn lắm rồi. Anh em chúng tôi bàn với nhau thường xuyên đeo khẩu trang, chuẩn bị nước uống và nấu cơm mang theo để vừa tiết kiệm chi tiêu, vừa hạn chế ra khỏi chỗ làm, tránh tiếp xúc với nhiều người. Mỗi khi qua các trạm kiểm soát thì chủ động vào khai báo, không né tránh. Có như vậy mới duy trì được công việc, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe”.

Người lao động ra vào chợ Cầu Xáng (TP. Bạc Liêu) thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: N.Q

Đẩy mạnh tuyên truyền

Ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có hệ thống loa truyền thanh hay trong mùa dịch như hiện nay, nhiều địa phương còn chủ động tuyên truyền lưu động bằng các thùng loa di động. Đây chính là nguồn thông tin bổ ích giúp nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và cũng nhờ đó mà những LĐTD chủ động hơn trong việc chọn lựa nơi đến, hoặc công việc phù hợp. Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh đi làm ở nơi xa hay làm việc tại địa phương cũng đã ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, hạn chế di chuyển trong thời gian này. Chị N.T.M (làm phụ hồ cho một công trình xây dựng ở Phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Thông qua các trang mạng xã hội, báo, đài… tôi biết được dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy vào công trình làm việc xong là tôi đi thẳng một mạch về nhà. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng sức khỏe của mình và của mọi người xung quanh vẫn là quan trọng nhất”.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện thống kê, rà soát số lao động đi làm ăn xa và theo dõi tình hình sức khỏe của những trường hợp đi làm ăn xa về địa phương. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Tất cả các trường hợp về đến xã đều khai báo y tế đầy đủ, trường hợp thuộc diện cách ly tập trung đã thực hiện xong. Xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt kịp thời người lao động từ vùng dịch về địa phương, tránh để nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng yêu cầu các trường hợp người dân đi đến địa phương khác phải khai báo kịp thời, đầy đủ”.

Trong thời gian qua, việc phát tán dịch bệnh từ các ổ dịch trong cả nước thường được ghi nhận do người di chuyển từ vùng dịch đến các tỉnh, thành phố, địa phương khác. Do vậy càng hạn chế đi lại, không di chuyển giữa các vùng có dịch sẽ giúp công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Cùng với đó, người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp “5K”…, để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.     

Khôi Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.