Năm mới, kỳ vọng mới

Thứ Hai, 11/01/2021 | 15:55

Khép lại năm 2020 với không ít khó khăn khi giá các mặt hàng nông sản liên tục biến động theo chiều hướng giảm, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp diễn ra khiến nhiều hộ phải chịu cảnh trắng tay. Bước sang năm mới 2021, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều thắng lợi.

MONG ƯỚC Được mùa, trúng giá

Năm qua, tôm nguyên liệu liên tục rớt giá, có lúc chỉ còn 75.000 đồng/kg (tôm thẻ loại 100 con/kg), thu hoạch không đủ chi phí đầu tư nên nhiều hộ đành phải “treo” ao. Chính vì vậy, người nuôi tôm kỳ vọng giá tôm năm 2021 sẽ ổn định, cùng với sự quan tâm nhiều hơn của các ngành chức năng trong việc tìm đầu ra để người nông dân an tâm gắn bó với con tôm.

Ông Võ Văn Quân (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) kỳ vọng: "Năm vừa qua không chỉ giá tôm xuống thấp mà điều kiện thời tiết cũng liên tục biến động khiến người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn. Bước qua đầu năm mới 2021, giá tôm nguyên liệu đã dần ổn định nên mọi người đều kỳ vọng năm nay sẽ là một năm trúng mùa, được giá”.

Cùng với con tôm, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong năm qua cũng gặp không ít khó khăn. Tuy tình hình dịch bệnh trên đàn heo, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn xảy ra nhiều ổ dịch nhỏ gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Bà Bùi Thị Thu Năm (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) chia sẻ: “Năm vừa rồi tuy dịch bệnh không còn diễn biến phức tạp, nhưng để đảm bảo an toàn nên tôi cũng chỉ nuôi heo cầm chừng, kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, giá heo hơi ổn định tôi sẽ mở rộng thêm diện tích chuồng trại để tăng đàn”.

Mùa xuân là mùa cây trái xanh tươi, đâm chồi nảy lộc, ai cũng có ước vọng cho riêng mình. Và những người nông dân cũng vậy, họ ước ao có được cuộc sống tốt hơn, thuận lợi hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Mong ước ấy hy vọng sẽ được hiện thực hóa trong năm 2021 này.

Nông dân huyện Hòa Bình thu hoạch lúa. Ảnh: C.L

Đồng hành cùng nhà nông

Nhìn lại năm 2020, trong tình hình nắng hạn diễn ra gay gắt và mưa bão liên tục những tháng cuối năm đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, với sự lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống kịp thời của các cấp, ngành và sự đồng lòng của nông dân, nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Trong năm, các địa phương đã tập trung chỉ đạo duy trì và mở rộng diện tích các loại cây trồng có lợi thế, giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung như: Lúa, bắp, hoa màu... Đặc biệt, mặc dù ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài trong vụ đông xuân, hè thu năm 2019 - 2020 và mưa lũ vào đầu vụ mùa đã làm nhiều diện tích lúa, hoa màu của bà con bị thiệt hại. Nhưng nhờ tập trung chỉ đạo công tác chống hạn với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả ngay từ đầu năm như: Thực hiện điều tiết nước hợp lý và gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, chuyển đổi, luân canh cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình nắng hạn, bảo đảm nước tưới cho sản xuất theo kế hoạch trên tổng diện tích gieo trồng.

Bước vào vụ mùa, trước thềm năm mới, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành trong việc ứng phó với các diễn biến mới của thời tiết, liên kết chuỗi cung ứng đầu vào và bao tiêu đầu ra cho các mặt hàng nông sản để bà con nông dân tiếp tục yên tâm lao động, sản xuất. Ông Cổ Tân Xuyên - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hòa Bình, cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, bước vào vụ mùa 2021, Phòng NN&PTNT huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con nông dân trong việc dự báo tình hình sản xuất, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc xử lý dịch bệnh, tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản… giúp bà con ổn định sản xuất, góp phần cùng với ngành Nông nghiệp huyện gặt hái những thành công mới”. Với khí thế ra quân và quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm, tin rằng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đạt nhiều thành tích mới, góp phần nâng cao đời sống nông dân, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Song Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.