Mở lại hoạt động xổ số kiến thiết: Trao “cần câu” cho người bán vé số

Thứ Sáu, 22/10/2021 | 17:07

Sau hơn 3 tháng ở nhà để phòng dịch COVID-19, trên 4.000 người bán vé số trên địa bàn tỉnh mừng vui khôn xiết khi hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22/10. Bởi nghề bán vé số là “cần câu”, “nồi cơm” giúp họ duy trì cuộc sống thường ngày!

Người bán vé số dạo tuân thủ nguyên tắc “5K”. Ảnh: T.Q

Niềm vui trở lại

Tuy đến ngày 22/10 vé số mới chính thức mở bán trở lại, thế nhưng khi nghe thông tin nhiều đại lý đã xuất trước vé số, trong ngày 18/10, nhiều người bán vé số dạo đã tìm đến đại lý nhận vé về bán kiếm thu nhập sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh. Bà Trần Thu Vân (61 tuổi, ngụ Phường 5, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi sống bằng nghề bán vé số dạo đã hơn 20 năm nay. Tuy thu nhập không cao nhưng đã giúp tôi nuôi con khôn lớn và chăm lo cho người chồng đau yếu. Suốt mấy tháng qua tôi thất nghiệp nằm nhà vì dịch bệnh, may nhờ được sự cưu mang, hỗ trợ, đùm bọc của chính quyền và các nhà hảo tâm nên cũng có cái ăn hàng ngày. Nay vé số mở bán trở lại, tôi tranh thủ lấy bán để có thu nhập xoay sở. Rất mừng là ngày đầu tiên đi bán trở lại, được nhiều người ủng hộ mua giúp”, bà Vân chia sẻ.

Do nguy cơ lây nhiễm cao vì phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, để đảm bảo an toàn, ngoài đeo khẩu trang, một số người bán vé số còn trang bị kính chống giọt bắn, nước sát khuẩn tay và đứng có khoảng cách; một số người bán dạo còn chuyển sang bán cố định trên vỉa để hạn chế đi lại, tiếp xúc nhiều.

Gắn bó với nghề bán vé số cũng đã 10 năm, nhiều tháng qua vé số tạm dừng nên cuộc sống của bà Triệu Hoa (Phường 1, TP. Bạc Liêu) lao đao, túng bấn. “Trước đây mỗi ngày tôi bán được khoảng 100 - 150 tờ vé số, cho thu nhập trên 200.000 đồng, giúp trang trải cuộc sống. Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, vé số tạm dừng phát hành, tôi không có thu nhập gì khác ngoài khoản tiền hỗ trợ người bán vé số nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Được đi bán vé số lại, không chỉ tôi mà rất nhiều người cùng nghề này đều mừng. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, việc mua bán, kinh doanh của mọi người được trở lại như trước”.

Đảm bảo an toàn cho người bán lẫn người mua

Đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 là khoảng thời gian các công ty XSKT phải tạm dừng hoạt động lâu nhất từ trước tới nay, với hơn 3 tháng. Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu, cho biết: “Công ty phát hành vé số truyền thống, quay số mở thưởng kỳ vé T10-K4 vào ngày 26/10. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giám sát, thu hộ vé số bán không hết của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ ngày 22/10. Để đảm bảo các điều kiện an toàn khi xổ số hoạt động trở lại, trước đó Công ty đã xin chủ trương của tỉnh tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho hơn 3.300 người bán vé số (trên 18 tuổi) và các đại lý trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành mũi 1 cho các đối tượng này. Không chỉ quan tâm tiêm ngừa vắc-xin, Công ty cũng đã triển khai trong hệ thống phân phối, người bán vé số bảo đảm tuân thủ các quy định của Chính phủ và địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian vé số được hoạt động trở lại, tuân thủ nguyên tắc “5K”, đảm bảo an toàn sức khỏe…”.

Bên cạnh đó, để san sẻ khó khăn cho đội ngũ bán vé số, nhất là các đối tượng khuyết tật, người già neo đơn..., hiện 10 đại lý cấp 1 của Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu đang thực hiện các chính sách hỗ trợ như: cho nợ tiền vé, hỗ trợ trang bị kính chắn giọt bắn, dung dịch sát khuẩn tay…

Hoạt động kinh doanh XSKT không chỉ đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương, phục vụ thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, đầu tư phát triển xã hội mà còn tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho hàng ngàn lao động  nghèo. Do đó, chủ trương hoạt động kinh doanh vé số trong điều kiện bình thường mới là rất cần thiết. Tuy nhiên, người bán vé số phải chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.