Mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn khóm 5, phường Hộ Phòng: “Cầu nối” giúp người dân phát triển kinh tế

Thứ Tư, 17/03/2021 | 16:27

Nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh khóm 5 (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) luôn đi đầu trong việc nhận và quản lý có hiệu quả nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TX. Giá Rai. Thông qua nguồn vốn vay ủy thác, các tổ viên đã có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng kinh tế gia đình phát triển bền vững.

Cách đây vài năm, gia đình chị Trang Hà Thanh (khóm 5) sống dựa vào cửa hàng kinh doanh quần áo, do thiếu vốn nên việc mua bán không mấy thuận lợi, thu nhập không cao. Thế nhưng, từ khi tham gia vào Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) khóm 5 vào năm 2018, kinh tế gia đình của chị Thanh đã thật sự đổi thay. Tham gia Tổ TK&VV, chị được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Được vay 50 triệu đồng, chị Thanh đầu tư mở rộng việc kinh doanh. Chị Thanh cho biết, hướng tới, sau khi trả hết tiền vay, chị sẽ tiếp tục xin vay lại để kinh doanh thêm một số mặt hàng mới.

Chị Trang Hà Thanh sắp xếp lại gian quần áo. Ảnh: T.Q

Trước đây, địa bàn khóm 5 có nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế tự phát, hiệu quả kinh tế không cao. Khi tham gia sinh hoạt Tổ TK&VV, các hộ gia đình được phổ biến kiến thức xã hội, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của nhau để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong quá trình vay vốn, hầu hết tổ viên sử dụng tiền vay đúng mục đích, đồng vốn vay được phát huy hiệu quả, hộ vay đều thực hiện tốt nghĩa vụ đóng lãi, trả nợ theo phân kỳ và trả nợ khi đến hạn. Đối với những tổ viên mới được giải ngân, tổ phối hợp với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường, cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, sản xuất - kinh doanh, giúp đỡ tổ viên thực hiện mô hình làm ăn hiệu quả. Tổ TK&VV còn tích cực tuyên truyền, vận động thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ trên tinh thần tự nguyện để tạo vốn tự có, quen dần với hoạt động tín dụng, tài chính, vừa hình thành thói quen tiết kiệm cho hộ vay vốn, giảm bớt khó khăn khi trả nợ.

“Hiện, Tổ TK&VV khóm 5 có 59 tổ viên với dư nợ trên 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ thực hiện các mô hình như: mua bán nhỏ, kinh doanh quần áo, sản xuất chả lụa, chăn nuôi vịt, gà, trồng rẫy... Trong quá trình sử dụng vốn, tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời các khoản nợ sắp đến hạn, nợ quá hạn. Những vướng mắc, khó khăn được báo cáo kịp thời cho tổ chức Hội trực tiếp quản lý và cán bộ tín dụng phụ trách giải quyết. Nhờ đó, các tổ viên luôn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, 5 năm qua tổ không có nợ quá hạn, nợ xấu. Đời sống các tổ viên đều nâng lên rõ rệt, đến nay, 100% tổ viên đều tham gia gửi tiết kiệm 200.000 đồng/người/tháng”, bà Nguyễn Thị Hồng - Tổ trưởng Tổ TK&VV khóm 5 phấn khởi cho biết.

Nhờ tham gia mô hình Tổ TK&VV khóm 5, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, đời sống kinh tế ngày càng khởi sắc. Có thể nói, Tổ TK&VV khóm 5 thật sự là “cầu nối”, đã tạo thêm niềm tin, cơ hội cho người nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, có động lực phấn đấu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.