Những câu chuyện đẹp

Mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà”: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân

Thứ Sáu, 31/03/2023 | 15:59

Thời gian qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó có mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà” của Hội LHPN Phường 2 (TP. Bạc Liêu) mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Phụ nữ đổi rác thải nhựa lấy quà. Ảnh: T.L

Hoạt động “Đổi rác thải nhựa nhận quà” được duy trì tổ chức mỗi quý/lần chia đều ở 6 chi hội. Theo đó, cứ 3kg rác thải nhựa, hội viên sẽ được đổi 2kg gạo hoặc 1 chai nước mắm, nước tương… Giá trị quà đổi tùy theo số rác thải nhựa, giấy vụn thu được.

Chị Nguyễn Thị Út (ngụ khóm 5, Phường 2) chia sẻ: “Hằng ngày, tôi và thành viên trong gia đình gom bọc nylon không tái sử dụng được và chai nhựa để ở khu vực riêng, sau đó đem đổi quà. Tuy món quà nhận được chỉ là chai nước tương, nước mắm, hoặc vài ký gạo, nhưng tôi thấy rất vui và ý nghĩa vì mình đã góp một phần BVMT và giảm chi phí mua vật dụng sinh hoạt trong gia đình”.

“Nguồn quà sử dụng để đổi rác nhựa là do vận động mạnh thường quân, trích từ kinh phí hoạt động hằng năm của Hội và từ rác thải nhựa thu lại. Mặc dù số lượng phế liệu quy đổi không bằng giá trị của nhu yếu phẩm nhưng đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đối với hội viên phụ nữ và Nhân dân. Khuyến cáo mọi người khi sử dụng các sản phẩm từ nhựa phải thu gom, không vứt thải ra đường, ra môi trường bên ngoài…”, bà Ngô Minh Châu - Chủ tịch Hội LHPN Phường 2, cho biết.

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ nguồn rác thải nhựa hiện đáng báo động. Vì thế thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa cũng như tái chế thành những vật dụng thân thiện với môi trường. Trong đó, mô hình “Đổi rác thải nhận quà” của Hội LHPN Phường 2 là một trong những cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và người dân trong việc BVMT, từ đó chuyển đổi hành vi hạn chế sử dụng túi nylon, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.