Đời sống - Xã hội
Mang tri thức đến với người khiếm thị
Thực hiện công tác chăm lo cho người khuyết tật, Bạc Liêu đã có nhiều việc làm thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng này. Mới đây, Thư viện tỉnh cùng với Sở LĐ-TB&XH trao tặng tủ sách và một số thiết bị phục vụ việc nghe đọc cho Hội Người mù (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), qua đó giúp người khiếm thị có điều kiện tiếp cận nguồn tri thức mới.
Việc làm cần thiết
Chinh phục “ánh sáng” tri thức thật sự là một thử thách không nhỏ đối với những người khiếm thị trong khi điều kiện cơ sở vật chất, tư liệu hỗ trợ việc học tập còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không ngăn cản được khát khao học tập của các thành viên trong Hội Người mù. Hội đã thường xuyên vận động tập, sách, báo cũ của các mạnh thường quân, mua tài liệu chữ nổi để các thành viên trau dồi thêm kiến thức.
![]() |
Ông Mã Thế Trung, Giám đốc Thư viện tỉnh tặng đĩa CD phục vụ việc nghe, đọc cho Hội Người mù. Ảnh: H.T |
Ông Mã Thế Trung, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL và Vụ Thư viện, Thư viện tỉnh đã không ngừng phát triển văn hóa đọc cho mọi đối tượng, trong đó có người khiếm thị. Đây là một việc làm thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của ngành Thư viện đối với người mù trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Sắp tới, Thư viện tỉnh sẽ liên kết với hệ thống thư viện trong cả nước, đặc biệt là Thư viện quốc gia (Hà Nội) và Thư viện Khoa học tổng hợp TP. HCM luân chuyển, trao đổi sách để đảm bảo nguồn tài liệu phục vụ việc học tập cho người mù”.
Tiếp cận, nắm bắt thông tin dễ dàng hơn
Sự có mặt của “thư viện mini” đã giúp người mù đang sinh sống và học tập tại Hội hết sức phấn khởi. Giờ đây, việc học tập và sinh hoạt văn hóa đã trở nên dễ dàng hơn, bởi sự hỗ trợ của những nguồn tài liệu, thiết bị mới. Những đầu sách được cung cấp có nội dung phong phú, gần gũi, thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, lịch sử, y tế - sức khỏe, văn học - nghệ thuật… đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, giải trí cho người mù. Và cứ sau 3 tháng, Thư viện tỉnh sẽ luân chuyển những đầu sách mới để kịp thời bổ sung nguồn tư liệu phục vụ việc học tập của các thành viên trong Hội.
Thông qua những đầu sách Braille, người mù không chỉ nắm bắt được những thông tin, chủ trương, chính sách mới, sự phát triển của tỉnh nhà trên các lĩnh vực, mà còn rèn luyện được khả năng viết chữ. Với tính năng hiện đại, máy nghe sẽ hỗ trợ người mù dần phát triển kỹ năng nghe, đọc. Từ những bài đọc đơn giản đến phức tạp, đa dạng về nội dung sẽ giúp người mù có cách tiếp cận, nắm bắt thông tin một cách thuận lợi hơn. Chỉ cần những thao tác đơn giản, thiết bị này sẽ giúp người khiếm thị ghi nhớ thông tin sâu hơn.
Ông Đỗ Văn Đá, Chủ tịch Hội Người mù cho biết: “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh mà đời sống của người khuyết tật Bạc Liêu nói chung, người mù nói riêng ngày càng cải thiện. Được tặng tủ sách và các thiết bị hỗ trợ học tập, chúng tôi rất phấn khởi và sẽ tích cực học tập, nắm bắt những diễn biến của đời sống xã hội để từ đó bảo ban nhau thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình”.
Với sự quan tâm này, các thành viên Hội Người mù càng có thêm động lực để “khám phá” những chân trời tri thức. Đó sẽ là cơ sở để người khiếm thị Bạc Liêu tiếp tục vươn lên và cống hiến theo khả năng của mình.
HỮU THỌ
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025
- Trao tặng 35 bồn chứa và máy lọc nước cho các hộ khó khăn huyện Đông Hải
- Xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
- Chính thức lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013