Lao động nghèo trong niềm vui được nhận tiền hỗ trợ

Thứ Sáu, 13/08/2021 | 16:16

Người chạy xe ôm, phụ hồ, bán vé số, hàng rong, mua phế liệu... là những đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng khi dịch COVID-19 xảy ra. Vì thế, khi được nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 68, nhiều người đã không giấu được sự xúc động vì đã không bị bỏ lại phía sau. Tuy mức tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng đã phần nào giúp giải quyết kịp thời những khó khăn trước mắt của người lao động nghèo trong thời gian giãn cách xã hội.

Sự hỗ trợ kịp thời

Cầm số tiền 1,4 triệu đồng trên tay, niềm vui hiện rõ trên nét mặt của chị Trịnh Thị Chuyền (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Chồng chị Chuyền làm nghề đẩy te, còn chị thì bán cá viên chiên trước khu Quán âm Phật đài. Vợ chồng chị cật lực lao động nhưng cũng chỉ đủ ăn. Gần 1 tháng qua, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, cả hai buộc phải ở nhà, số tiền dành dụm ít ỏi cũng đã tiêu xài hết, cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Số tiền hỗ trợ đến tay gia đình chị Chuyền kịp thời chẳng khác nào “nắng hạn gặp mưa rào”.

Kinh tế gia đình cũng thuộc diện khó khăn, nên khi được nhận hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thái Phiên (khóm 10, Phường 1, TP. Bạc Liêu) xúc động không nói nên lời. “Tôi làm phụ bàn cho một quán cà phê, còn mẹ tôi thì rửa chén cho quán ăn. Thực hiện giãn cách, hàng quán đóng cửa nên hai mẹ con đều thất nghiệp. Cuộc sống vốn dĩ phải chạy ăn từng bữa nay càng chồng chất khó khăn. Nhận được tiền hỗ trợ mà mẹ con tôi mừng rơi nước mắt vì có tiền đóng tiền nhà trọ và mua thêm lương thực, không lo thiếu ăn trong cả tháng”.

Hàng xóm của chị Phiên là chị Bùi Thị Xuân Hương cũng rất vui mừng khi gói hỗ trợ đến rất kịp thời. “Với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi thì số tiền 1,4 triệu đồng quý lắm. Ngoài được nhận tiền hỗ trợ mất việc, tôi còn được hỗ trợ thêm một khoản dành cho đứa con dưới 6 tuổi, nhờ đó mà tôi như trút được nỗi lo thiếu đói trong mùa dịch” - chị Hương mừng rỡ chia sẻ.

Nhìn gương mặt phấn chấn, mừng rỡ của lao động nghèo khi cầm trên tay số tiền hỗ trợ khiến người đối diện cũng phải cảm động, rưng rưng. Bởi với những lao động tự do, người bán hàng rong… thì sự hỗ trợ này rất quý báu, kịp thời, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Chị Trịnh Thị Chuyền (bìa phải) vui mừng khi nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: T.Q

Cố gắng làm thật nhanh, thật chính xác

Trong điều kiện giãn cách xã hội, để sớm cấp tiền hỗ trợ cho lao động tự do theo Nghị quyết 68, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương, gấp rút rà soát, thẩm định danh sách cũng như linh động  để làm sao tiền hỗ trợ đến với người dân càng sớm càng tốt. Theo ông Phan Minh Kha - Bí thư Đảng ủy Phường 1 (TP. Bạc Liêu), để tiền hỗ trợ nhanh chóng đến tay người dân, các ngành liên quan và địa phương đã làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ phải làm thêm giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và không ngại khó đến từng nhà dân để trao tiền hỗ trợ. Đến ngày 11/8, Phường 1 cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ cho hơn 2.360 lao động tự do với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Còn tại phường Nhà Mát, trong đợt này, phường có 1.295 đối tượng được nhận hỗ trợ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Để bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo quy định, UBND phường chỉ đạo khi phát tiền cho bà con phải chia khung giờ để tránh tập trung đông người và thực hiện ngay việc niêm yết công khai tại địa phương để các tổ chức chính trị - xã hội và người dân thực hiện việc giám sát chi trả. Ngoài ra, một số khóm còn tổ chức phát tiền tận nhà cho người dân để tránh tụ tập.

Cùng với nguồn hỗ trợ từ chính sách, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong tỉnh cũng vận động nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ lao động nghèo và một số người có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình Gian hàng 0 đồng, Bữa cơm nghĩa tình, tặng gạo, nhu yếu phẩm... giúp các đối tượng này có thêm điều kiện trang trải cuộc sống trong điều kiện thu nhập bị giảm sút như hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, nhiều địa phương đã gặp phải một số khó khăn khi vẫn còn khá đông lao động không nằm trong danh sách hỗ trợ đợt 1, như: nghề mộc, lặt rau cải, sửa xe honda, sửa quần áo, vá lưới… Hiện các địa phương đang khẩn trương rà soát để trình UBND tỉnh xem xét bổ sung hỗ trợ nhóm đối tượng này, bởi thực tế cuộc sống của họ rất khó khăn, nhất là những người đang phải sống ở nhà trọ.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.