Đời sống - Xã hội
Lao động nghèo sống chật vật trong cơn “bão giá”
Giá cả nhiều mặt hàng tăng cao trong thời gian qua đã ít nhiều tác động đến đời sống của người dân, đặc biệt với dân lao động tự do. Giữa cơn “bão giá”, nhiều người phải thắt chặt mọi chi tiêu, tiết kiệm tối đa để không lâm vào cảnh nợ nần.
Với thu nhập ít ỏi, cuộc sống của người lao động nghèo thêm chật vật khi giá cả tăng cao. Ảnh: T.Q
Thắt chặt chi tiêu
Thời gian qua, nhiều mặt hàng tăng giá đã tác động lên mọi mặt của đời sống và mọi đối tượng trong xã hội. Trong đó, những lao động tự do, công việc bấp bênh, thu nhập thấp, đang phải thuê nhà trọ... là những đối tượng bị tác động nhiều nhất. Giữa cơn “bão giá”, họ phải chắt bóp, dè sẻn mọi chi tiêu để sống lây lất qua ngày, trong thời gian tìm kiếm được việc làm có mức thu nhập khá hơn.
Mỗi ngày từ khi trời tờ mờ sáng đến đêm khuya lạnh lẽo, ông Thái Văn Xuân (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đều đậu xe chờ khách quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Phương tiện đi lại bây giờ không hiếm nên số tiền ông kiếm được từ những cuốc xe ôm chở khách khá ít. Có ngày, ông chỉ kiếm được 80.000 đồng, ngày nào “trúng” thì được khoảng 200.000 đồng. Do thu nhập hạn chế nên ông Xuân đã từ bỏ thói quen hàng ngày là uống một ly cà phê và một suất ăn ở quán, giờ đây mỗi ngày đều tranh thủ ăn ở nhà, đem nước theo uống để dành tiền trả tiền nhà trọ và chi phí khác...
Tương tự như ông Xuân, hầu hết những người chạy xe ôm trên địa bàn TP. Bạc Liêu đều có thâm niên trên 10 năm. Giờ đây, thu nhập từ nghề đã không đủ sống nhưng họ vẫn cố cầm cự vì lớn tuổi, không đủ điều kiện, sức khỏe để làm nghề khác.
Nhiều tháng qua, mặc dù đã sống rất tằn tiện nhưng gia đình chị Trịnh Thị Cẩm Nhung (khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Chị Nhung chia sẻ, mỗi ngày, chị bán bánh khọt được khoảng 100.000 đồng, cộng thêm tiền lương của chồng chị là có tổng thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng, trong khi phải lo cho cả nhà 8 miệng ăn. “Lúc trước chúng tôi sống gói ghém nên cũng đủ ăn, thế nhưng, mấy tháng qua, xăng liên tục tăng giá kéo theo giá hàng hóa từ chai nước mắm, gói mì đến con cá, bó rau cũng tăng theo. Tôi thật sự mệt mỏi khi cuộc sống hơn 2 năm qua chỉ xoay quanh dịch bệnh, giờ lại thêm áp lực từ giá cả các mặt hàng tăng theo xăng dầu, khiến cuộc sống của những lao động tự do như chúng tôi ngày càng khó khăn, chật vật”.
Giá cả thị trường “leo thang” không chỉ người lao động nghèo, người có thu nhập thấp, công chức, viên chức đau đầu mà đến cả những người kinh doanh cũng “thấp thỏm” vì giá cao nên mua bán ế ẩm.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình chị Trịnh Thị Cẩm Nhung.
Cần tăng cường quản lý giá
Có lẽ đây là giai đoạn người lao động chật vật nhất khi xăng dầu liên tiếp lập đỉnh mới.
Trong khi đó, nhiều người đang bị giảm thu nhập nhưng lại có quá nhiều khoản chi cao và phương pháp thích ứng tạm thời hiện tại chỉ có thể là “thắt lưng buộc bụng” để sinh hoạt hằng ngày không bị thiếu hụt.
Thiết nghĩ, trước những khó khăn của người dân, nhất là đối tượng lao động nghèo, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tránh tình trạng lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa bất hợp lý nhằm góp phần giữ ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu hàng hóa. Cùng với đó là tăng cường công tác thông tin, truyền thông kịp thời về giá cả thị trường, hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch và ổn định tâm lý người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cũng cần thực hiện nhiều hơn nữa các chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi để thực hiện các mô hình kinh tế. Thực hiện nhiều chương trình trợ giá, mở thêm nhiều cửa hàng, điểm bán bình ổn giá. Đồng thời, xử lý thật nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở, điểm bán cố tình “tát nước theo mưa”, tăng giá vô tội vạ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát và chặt chẽ của cơ quan chức năng sẽ giúp giá cả thị trường nhanh chóng “hạ nhiệt”, từ đó giúp đời sống của người lao động dễ thở hơn, bài toán chi tiêu của họ bớt đi những phép trừ và bữa cơm gia đình không còn bị chật vật, thiếu thốn trong vòng xoáy “bão giá” như hiện nay.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới