Đời sống - Xã hội
Kinh doanh an toàn mùa dịch
Hiện nay, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng diễn biến vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để đảm bảo an toàn trong việc mua bán, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, các quán ăn uống đã linh hoạt thay đổi phương thức bán hàng truyền thống.
Một nhà thuốc trên địa bàn TP. Bạc Liêu bố trí khoảng cách an toàn với khách hàng. Ảnh: T.Q
Trước tình hình diễn biến dịch còn phức tạp, hầu hết các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, các quán ăn đều thực hiện nghiêm túc việc mua bán, trao đổi hàng hóa theo nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế. Một số quán, cửa hàng còn cẩn thận giăng dây tạo khoảng khách, bố trí bàn để rổ đựng tiền và trang bị bình xịt khuẩn trước quán, cửa hàng nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với khách. Một số quán cẩn thận hơn khi vẫn còn bán mang về chứ không bố trí bàn phục vụ tại chỗ. Đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh dược phẩm, do thời gian qua có nhiều ca F0, F1 đến mua thuốc dẫn đến việc một số nhà thuốc bị phong tỏa. Do đó, để đảm bảo an toàn trong mua bán, hiện các nhà thuốc đều thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc "5K" và thực hiện nhiều biện pháp để tránh tiếp xúc gần.
Chị Tuyết Nhi - chủ tiệm thuốc tây Tuyết Nhi (Phường 7, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Ngay khi tình hình dịch COVID-19 trở nên phức tạp, tôi đã nghĩ ngay tới việc phải thay đổi hình thức bán hàng như mọi ngày để làm sao vừa đảm bảo cho người bán lẫn người mua. Tôi luôn bố trí bình xịt khuẩn, giăng dây khoảng cách 2m và dùng rổ để chuyển thuốc cho người tiêu dùng. Tôi thường xuyên nhắc nhở người mua xịt khuẩn trước khi nhận hàng, nhận tiền”.
Tuy đảm bảo an toàn cho mọi người hơn nhưng với giải pháp này, việc mua hàng, giao hàng lại gặp nhiều khó khăn và vất vả. Vì người mua không được tự tay lựa chọn đúng sản phẩm theo nhu cầu.
Đối với các cửa hàng tiện ích, tạp hóa, chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh thì lại lựa chọn phương pháp hạn chế số lượng khách vào cửa hàng mua đồ. Mỗi lần chỉ một vài người vào mua hàng, trước khi vào thì được nhân viên đo nhiệt độ, sát khuẩn tay… Các nhân viên luôn phải đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn và đo nhiệt độ hàng ngày trước khi vào ca.
Dịch bệnh căng thẳng khiến mọi người ngại đi mua hàng hóa, hạn chế ra đường nên thay vì bán hàng như truyền thống thì một số cơ sở, cửa hàng, quán ăn tăng cường bán online. Hàng ngày, họ livestream, đăng ảnh các mặt hàng, giá cả từng loại trên trang Fanpage cửa hàng và trang Facebook, Zalo cá nhân để khách và người quen có thể biết và mua hàng. Tuy lượng khách giảm hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch bùng phát nhưng với tình hình hiện nay thì đây là giải pháp an toàn vừa duy trì công việc kinh doanh, tạo thu nhập, vừa góp phần phòng chống dịch hiệu quả.
Thùy Lâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới