Đời sống - Xã hội
Huỳnh Dương Ngọc Yến Nhi: Khởi nghiệp với trái dưa lưới
Tốt nghiệp Đại học Bạc Liêu với chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Huỳnh Dương Ngọc Yến Nhi (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) không chọn con đường đi học tiếp để trau dồi kiến thức, hay xin vào làm ở một cơ quan, công sở nào đó như bạn bè trang lứa. Nhi quyết định lập nghiệp với mô hình trồng dưa lưới sạch.
Những ngày đầu lập nghiệp là chuỗi ngày khó khăn với cô kỹ sư trẻ. Gia đình vốn làm nghề nông nên Nhi muốn tìm một mô hình phù hợp để phát triển kinh tế. Trước giờ, gia đình trồng các loại dưa lê, dưa hấu… nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Sau khi tìm hiểu, bạn trẻ này đã quyết định khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.
Yến Nhi chăm sóc dưa lưới. Ảnh: C.L
Đầu năm 2020, với khoản tiền học bổng nhận được hơn 5 triệu đồng, cộng với số vốn tích lũy được, Nhi đầu tư xây dựng nhà màng trên diện tích hơn 200m2. Để tiết kiệm chi phí, Nhi mày mò tìm hiểu rồi tự chế ra các van tưới nước. Công nghệ tưới này giúp chất dinh dưỡng từ phân bón, lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của cây và không bị lãng phí. Việc trồng dưa lưới trong nhà màng có nhiều ưu điểm như: Giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập, giảm chi phí do ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. “Sau khi gieo trồng phải theo dõi diễn biến thời tiết hàng ngày và thăm vườn thường xuyên để điều chỉnh các biện pháp kỹ thuật, chăm bón cho phù hợp nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng cho cây. Mỗi cây dưa lưới thường đậu 4 - 5 quả, tuy nhiên chỉ giữ lại một quả để có thể phát triển tốt nhất”, Yến Nhi cho biết.
Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, với 650 gốc dưa, vườn dưa lưới của Nhi cho năng suất trung bình từ 1,2 - 1,5 tấn/vụ, sau khi trừ chi phí mang lại thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/vụ. Một tin vui đến với Yến Nhi gần đây là mô hình dưa lưới của Nhi được khá nhiều người quan tâm và tìm đến tận vườn để mua và học hỏi thêm kỹ thuật. Nhiều nhà phân phối mặt hàng dưa lưới ở Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh… ngỏ ý muốn ký kết hợp đồng, bao tiêu toàn bộ dưa lưới, nhưng do diện tích canh tác nhỏ và còn trong quá trình “trồng thử đất” nên Nhi chưa dám nhận lời.
Chủ tịch UBND phường Nhà Mát - Nguyễn Văn Hưởng, đánh giá: “Mô hình trồng dưa lưới sạch của Yến Nhi không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn mở ra một hướng đi mới cho nhiều bà con trồng màu trên địa bàn phường. Đây là một trong những thanh niên điển hình có mô hình khởi nghiệp hay, góp phần tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm. Sắp tới, UBND phường sẽ có phương án hỗ trợ để Nhi mở rộng thêm diện tích canh tác dưa lưới”.
Chí Linh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới