Huyện Hồng Dân: Đồng bào Khmer thi đua thoát nghèo từ chương trình tín dụng chính sách

Thứ Sáu, 19/08/2022 | 15:17

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào Khmer được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó, Chương trình đầu tư tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã mang lại những kết quả phấn khởi và góp phần giảm nghèo bền vững.

HIỆU QUẢ TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Có thể nói, từ khi NHCSXH huyện Hồng Dân được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện không ngừng tăng trưởng và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã cân đối ngân sách, chuyển 4.300 triệu đồng sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của huyện về giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ưu tiên vốn đầu tư cho đồng bào dân tộc Khmer.

Trong 20 năm qua, NHCSXH huyện Hồng Dân đã giải ngân cho trên 63.820 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Vốn tín dụng chính sách của NHCSXH huyện đã góp phần giúp cho 8.910 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút và tạo việc làm cho 3.216 lao động, đặc biệt giúp hơn 3.150 hộ dân tộc Khmer tiếp cận nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất nhằm cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. Đồng thời, giúp cho gần 1.905 học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập. Xây dựng được hơn 13.557 công trình nước sạch và vệ sinh ở các vùng nông thôn nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho 7.814 hộ dân. Tạo điều kiện cho 215 lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động và giúp 1.368 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở...

Không chỉ thế, vốn tín dụng chính sách cũng góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Từ đó, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách còn góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn không ngừng khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng, ổn định chính trị xã hội…

Ông Huỳnh Minh Vân - Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Hồng Dân thăm mô hình nuôi dê của ông Danh Còn. Ảnh: K.T

THOÁT NGHÈO NHỜ VỐN VAY

Phải khẳng định rằng, việc ưu tiên vốn vay phát triển sản xuất, tạo sinh kế và giải quyết việc làm cho đồng bào Khmer ở huyện Hồng Dân đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu và thật sự trở thành tấm gương sáng cho các hộ nghèo khác học tập làm theo. Điển hình như hộ ông Danh Còn (ấp Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) đã thành công với mô hình nuôi dê sinh sản.

Năm 2019, ông Danh Còn được NHCSXH huyện xét cho vay 20 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi. Từ nguồn vốn vay này, ông đầu tư vào mô hình chăn nuôi dê sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu ông chỉ nuôi 4 con dê, nhờ nắm vững kỹ thuật chăn nuôi nên dê sinh sản nhanh, đến nay đàn dê được hơn 40 con, hàng tháng xuất bán từ 2 - 3 con, mỗi con có giá 4 - 5 triệu đồng và thu được lãi cao. Đầu tư có lãi, ông mở rộng chuồng nuôi, đến nay phát triển thành trang trại nuôi với đàn dê ngày càng đông. Thành công từ mô hình kinh tế này, ông đã giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê cho nhiều hộ khác trong ấp để các hộ cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Ông Huỳnh Minh Vân - Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Hồng Dân, cho biết: “Một trong những bài học kinh nghiệm trong việc phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư cho đồng bào dân tộc Khmer chính là phải gần, phải sát đồng bào, hiểu đồng bào và kịp thời chia sẻ khó khăn với họ. Thông qua nguồn vốn tín dụng, phải khơi dậy tinh thần thi đua lao động, không ỷ lại vào nguồn vốn vay, phải có ý thức vay vốn thì phải trả lãi và thanh toán nợ khi đến hạn để được tiếp tục tái đầu tư”.

KIM TRUNG

--------------------------

Trong 7 tháng của năm 2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Phòng giao dịch các địa phương thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, kế hoạch tăng trưởng dư nợ đã được Trung ương thông báo giao 238 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đã hoàn thành 189% kế hoạch được giao.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm, Giám đốc NHCSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch và các đơn vị trực thuộc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, Nghị định 78/2002 của Chính phủ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các ý kiến kết luận của Tổng Giám đốc, của Chi nhánh trong việc triển khai nhiệm vụ.

Tham mưu cho UBND các cấp, phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan thực hiện triển khai cho vay kịp thời, công khai, minh bạch đối với các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ và Hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Song song đó, chủ động, linh hoạt trong việc xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi nợ và cho vay quay vòng kịp thời, không để tồn đọng vốn; đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn, nhất là tỷ lệ huy động qua thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đi vào chiều sâu, giúp người dân hiểu rõ chính sách tín dụng của Nhà nước để tiếp cận tốt hơn nguồn vốn tín dụng. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng vốn và nghĩa vụ trả nợ của mình, xóa bỏ dần tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.