Huyện Hòa Bình: Hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thứ Sáu, 20/08/2021 | 16:21

Để kịp thời đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn, UBND huyện Hòa Bình đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Đến thời điểm này, huyện đã hỗ trợ xong đợt 1 và đang tiếp tục rà soát, bổ sung các đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

Theo đó, tiến độ cập nhật danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt để hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện được triển khai kịp thời. Trong đợt 1, Hòa Bình đã chi hỗ trợ gần 5.200 trường hợp, thuộc 11 nhóm đối tượng, với số tiền gần 8 tỷ đồng. Mỗi trường hợp có mức hỗ trợ là 1,4 triệu đồng cho 2 đợt giãn cách xã hội. Riêng đối với trường hợp phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Về vấn đề này ông, Trần Minh Thới - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc hỗ trợ theo đúng các nguyên tắc là bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. Hiện tại, huyện đang khẩn trương rà soát, bổ sung các đối tượng được thụ hưởng theo quy định. Theo thống kê, đến thời điểm này có hơn 4.000 đối tượng đang được hoàn thiện hồ sơ để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ”.

Theo danh sách, đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm một trong các loại công việc như: thu gom rác, phế liệu, người giúp việc nhà, trông giữ trẻ, bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm truyền thống, tài xế xe dịch vụ, lái đò ngang - dọc, bán hàng rong; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, trang trại, bảo vệ nhỏ lẻ, chăm sóc sức khỏe, nghề làm đẹp, bán vé số lẻ… Đây là những đối tượng được hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định.

Người lao động trên địa bàn huyện Hòa Bình nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: H.Đ

Do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên việc hỗ trợ các đối tượng được UBND huyện chuyển về cho UBND các xã, thị trấn để các ấp trao tận nhà cho từng trường hợp và có sự giám sát của huyện, đảm bảo việc thực hiện được đúng, đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, các địa phương trên địa bàn huyện cũng tích cực, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết 68 của Chính phủ bằng nhiều hình thức đến những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập ban giám sát các cấp để giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68 ngay từ khâu lập danh sách, niêm yết công khai các đối tượng được thụ hưởng tại cộng đồng dân cư và quá trình chi trả tiền hỗ trợ các đối tượng.

Trong thời gian tới, UBND huyện Hòa Bình sẽ chỉ đạo tiếp tục đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thẩm định hồ sơ và lập danh sách đề nghị xét hỗ trợ đợt 2 theo quy định của Nghị quyết 68 nhằm kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.