Huyện Hòa Bình: Chăm lo Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây cho đồng bào dân tộc Khmer

Thứ Sáu, 15/04/2022 | 14:39

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây 2022 của đồng bào dân tộc Khmer, huyện Hòa Bình đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương trong huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhằm chăm lo, hỗ trợ tốt nhất các điều kiện cho đồng bào dân tộc đón tết vui tươi, an toàn. Với sự chăm lo này, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện có một cái tết tươm tất và ý nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai hỗ trợ 3 căn nhà tình thương và 200 phần quà cho hộ Khmer nghèo thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

Huyện Hòa Bình có 12,7% dân số là người dân tộc Khmer, với gần 14.000 người. Thời gian qua, nhờ sự tích cực vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện không ngừng phát triển, đời sống bà con ngày càng được nâng lên.

Ông Trần Minh Thới - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cho biết: “Nhằm chăm lo tốt nhất các điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Bên cạnh đó, kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm… đóng góp, hỗ trợ quà để giúp bà con, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có một cái tết tươm tất và ý nghĩa”.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về chăm lo tết cho đồng bào dân tộc, UBND thị trấn Hòa Bình vừa tổ chức trao quà cho bà con Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây 2022. Theo đó, có 200 người dân đang sinh sống trên địa bàn là đồng bào dân tộc Khmer được nhận quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng (gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm). Dịp này, 3 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở cũng được hỗ trợ cất nhà tình thương với mức 80 triệu đồng/căn. Tổng trị giá của đợt trao quà này là trên 340 triệu đồng, do chính quyền địa phương vận động gia đình cô Nguyễn Thị Tuyết Mai (tỉnh Bình Dương) hỗ trợ.

Song song đó, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Hòa Bình đã tổ chức buổi giao lưu làm bánh gừng chào mừng Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022.

Giao lưu làm bánh gừng mừng Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây. Ảnh: Việt Hồng

Tham gia buổi giao lưu có 6 đội với 18 thành viên là phụ nữ, đồng bào phật tử của 4 chùa Khmer trên địa bàn huyện, gồm: chùa Hòa Bình cũ, chùa Hòa Bình mới (TT. Hòa Bình), chùa Điền (xã Vĩnh Hậu) và chùa Đìa Chuối (xã Vĩnh Bình). Trong thời gian 120 phút, các đội sẽ thực hiện 200 cái bánh gừng với tất cả các khâu từ chuẩn bị nguyên vật liệu, chế biến, trang trí và thuyết trình. Yêu cầu sản phẩm bánh gừng làm ra là phải có màu sắc hài hòa nhưng không sử dụng phẩm màu, chỉ sử dụng màu thiên nhiên, sắc nét, trưng bày đẹp mắt và thuyết trình hay.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao tặng giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội xuất sắc với tổng trị giá hơn 5 triệu đồng. Buổi giao lưu không chỉ trao giải thưởng, mà Ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các chị em giao lưu học hỏi với nhau, góp phần bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

Có thể thấy, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị của huyện luôn quan tâm thực hiện chính sách dân tộc một cách đầy tâm huyết, trách nhiệm, kịp thời, với mong muốn lớn nhất là phát huy được nội lực to lớn của đồng bào để góp phần vào quá trình xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

CHÂU KHÁNH - VIỆT HỒNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.