Đời sống - Xã hội
Huyện Đông Hải: Quyết tâm giảm nghèo bền vững
Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2022, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đông Hải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm sâu với 885 hộ thoát nghèo và 912 hộ thoát cận nghèo trong năm 2022...
Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải - Nguyễn Hồng Cẩm tặng quà hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: H.L
NHIỀU CÁCH LÀM ĐỒNG BỘ
Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, nên ngay từ đầu năm, bên cạnh sự quan tâm của UBND tỉnh trong việc phân công các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh nhận giúp đỡ hộ nghèo, UBND huyện Đông Hải cũng đã ban hành kế hoạch phân công các cơ quan, ban, ngành, trường học, các xã, thị trấn giúp đỡ hộ nghèo. Theo đó, tổng số hộ nghèo được giúp đỡ là 726 hộ, trong đó các sở, ngành tỉnh nhận giúp đỡ 125 hộ nghèo; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các trường học trên địa bàn huyện nhận giúp đỡ 467 hộ nghèo; các xã, thị trấn nhận giúp đỡ 134 hộ nghèo. Trên cơ sở được phân công, các đơn vị đã trực tiếp trao vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo và thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.
Song song đó, huyện Đông Hải còn chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo. Hướng dẫn việc tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật, phương pháp làm ăn và vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Với những cách làm này, đến cuối năm 2022, huyện Đông Hải có 885 hộ thoát nghèo và 912 hộ thoát cận nghèo. Kết quả này cho thấy chương trình giảm nghèo bền vững phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, đã thật sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người nghèo trên địa bàn huyện.
KHƠI DẬY Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA NGƯỜI NGHÈO
Với mục tiêu phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, trong thời gian tới, huyện Đông Hải tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững; cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất - kinh doanh. Nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Cùng với đó, tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo; phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Giảm nghèo là một bài toán khó, nhất là giảm nghèo đa chiều. Vì vậy, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và ý thức vươn lên của chính bản thân người nghèo. Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo của huyện Đông Hải sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.
ĐỖ HOÀNG
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”
- Ứng dụng công nghệ tìm danh tính các anh hùng, liệt sĩ