Đời sống - Xã hội
Huyện Đông Hải: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi
Thời gian qua, từ việc được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đông Hải đã thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương.
Có thể điển hình như hộ ông Võ Văn Kích (ấp Minh Thìn, xã An Phúc). Trước đây, gia đình ông Kích thuộc diện hộ nghèo, đông con, mặc dù chăm chỉ lao động nhưng do thiếu đất, vốn sản xuất mà cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Từ năm 2010, thông qua Hội Cựu chiến binh, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã xem xét và nhiều lần giải ngân cho ông Kích vay vốn phát triển mô hình nuôi dê thương phẩm. Ông Kích cho biết: Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện Đông Hải mà gia đình tôi đã có thể phát triển mô hình nuôi dê thương phẩm ngày càng lớn, có lúc lên đến 200 con. Từ mô hình nuôi dê thương phẩm với nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, có điều kiện cho con ăn học đàng hoàng.
Mô hình nuôi dê thương phẩm của ông Võ Văn Kích (xã An Phúc, huyện Đông Hải). Ảnh: P.X
Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng hưởng thụ, hỗ trợ tối đa cho người nghèo vay vốn, huyện Đông Hải đã phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai nhiều giải pháp đưa nguồn vốn vay đến với người dân. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay đến các đối tượng vay vốn, NHCSXH huyện còn tổ chức ủy thác vốn vay thông qua các Hội, đoàn thể để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhanh nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời, giúp cho địa phương và các Hội, đoàn thể triển khai các giải pháp quản lý, mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng vay vốn của NHCSXH đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hộ bà Nguyễn Thị Hằng (xã An Phúc) khi cả hai vợ chồng đều bị khuyết tật, không vốn sản xuất, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng. Gia đình bà Hằng đã sử dụng nguồn vốn vay để thực hiện mô hình chăn nuôi đa con như: nuôi chim cút sinh sản, gà, vịt, ếch, thỏ và chim trĩ..., mỗi năm cho thu nhập hơn 70 triệu đồng. Thu nhập ổn định, thoát nghèo, kinh tế gia đình bà Hằng ngày càng phát triển.
“Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ từ nguồn vốn vay chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện là hơn 378 tỷ đồng với hơn 16.000 hộ vay. Nhìn chung, người dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn huyện đều thực hiện những mô hình làm ăn, phát triển kinh tế khá hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện sẽ tranh thủ nguồn vốn của Trung ương để tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương. Đặc biệt, NHCSXH huyện sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các hộ nghèo, hộ chính sách thuộc các xã được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới và các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, đảm bảo 100% các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn từ NHCSXH”, ông Huỳnh Văn Út - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đông Hải, cho biết.
Phan Xuyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới