Đời sống - Xã hội
HTX Đồng Tiến: Điểm sáng về phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo an sinh xã hội
Hợp tác xã (HTX) nuôi nghêu Đồng Tiến (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) trong những năm qua đã rất thành công trong việc nuôi nghêu trên diện tích 900ha đất bãi bồi ven biển với doanh thu trên trăm tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ sản xuất hiệu quả, HTX còn giải quyết công ăn việc làm thường xuyên, góp phần ổn định đời sống của xã viên.
Thu hoạch nghêu ở HTX Đồng Tiến. Ảnh: C.L
Hiện nay, nhiều diện tích nghêu của HTX Đồng Tiến đang đến kỳ thu hoạch. Những ngày này, trên bãi nghêu của HTX cứ vào thời điểm nước ròng cạn bãi thì có cả trăm lao động là xã viên tham gia thu hoạch nghêu. Trung bình mỗi lao động có thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày, đặc biệt, vào mùa thu hoạch nghêu cao điểm, thu nhập của lao động tăng lên từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày. Chị Trần Thị Tím (xã viên HTX Đồng Tiến) chia sẻ: “Lúc trước đời sống kinh tế rất khó khăn, nhưng từ khi tham gia vào HTX, được tạo việc làm và có thu nhập ổn định nên cuộc sống của gia đình tôi vì thế cũng ổn định hơn trước rất nhiều”.
Sản lượng nghêu thương phẩm ở HTX Đồng Tiến hiện có khoảng 5.000 tấn, dự kiến sẽ được thu hoạch đến hết đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Với thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu, nhưng nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nghêu ở đây được thu hoạch gần như mỗi ngày, tùy theo nhu cầu của thị trường mà sản lượng nhiều hay ít. HTX Đồng Tiến phân chia nhiều khu vực nuôi, thả nuôi ở những thời điểm khác nhau. Đây là cách không chỉ đảm bảo nguồn cung thường xuyên và liên tục cho thị trường mà còn tránh tình trạng dội hàng, giá cả sụt giảm, ảnh hưởng đến đời sống của xã viên. Sản xuất ngày càng hiệu quả, xã viên của HTX Đồng Tiến không những được tạo công ăn việc làm, có thu nhập thường xuyên, đảm bảo cuộc sống của gia đình mà còn được chia lợi nhuận mỗi năm.
Ông Huỳnh Mừng Em - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Đồng Tiến, cho biết: “HTX nuôi nghêu Đồng Tiến hiện có gần 540 thành viên. Hầu hết các xã viên của HTX khi tham gia đều thuộc diện hộ nghèo, vì vậy nhiều người xem đây là HTX của người nghèo. Giờ thì xã viên của HTX, có người vẫn còn khó khăn, nhưng không có trường hợp nào là hộ nghèo. Nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nên xã viên ai cũng xem HTX là nhà của mình, từ đó ra sức gìn giữ và phát triển thành công mô hình nuôi nghêu trên vùng đất bãi bồi”.
Khôi Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới