Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Thứ Tư, 16/08/2023 | 17:03

Xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em là nhiệm vụ mũi nhọn trong công tác Hội, thời gian qua, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi đã đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, góp phần ổn định cuộc sống cho hội viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ

Đến thăm gia đình chị Đặng Thị Thảo - hội viên phụ nữ ấp Trung Hưng 1B (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), chúng tôi không khỏi ấn tượng trước mô hình chăn nuôi hiệu quả với diện tích chỉ hơn 1.000m2. Khai thác tối đa phần diện tích đất xung quanh nhà, trên bờ chị Thảo nuôi vịt, heo rừng, còn dưới ao chị thả nuôi hơn 1.500 con ếch kết hợp với nuôi cá, từ đó tận dụng nguồn thức ăn dư thừa để giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí thức ăn chăn nuôi.

Là một trong những hội viên nòng cốt, chị Thảo hiểu được vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Chính vì vậy, chị và nhiều hội viên phụ nữ khác luôn tham gia tích cực các phong trào của Hội phát động như: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Cải tạo vườn tạp”, “Vườn nhà xanh, sạch, đẹp”, “Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”…

Tổ hợp tác đan đát của Hội LHPN xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) giúp nhiều hội viên có thu nhập ổn định. Ảnh: T.N

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi luôn chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp từ huyện đến cơ sở đã vận động, xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh và trao phương tiện sinh kế cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng, giúp đỡ 222 hộ nghèo và 495 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, Hội đã phối hợp với Quỹ tín dụng nhân dân xét đầu tư cho 47 hội viên mua bán nhỏ với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ huyện cũng hỗ trợ 57 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (đạt 81,42% so với kế hoạch), trong đó có 2 ý tưởng khởi nghiệp “đan lát”, “sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây năn tượng”; thành lập 3 tổ hợp tác “Đan lát, đan đát và trồng màu” với 34 thành viên (vượt 150% so với kế hoạch) và 1 hợp tác xã với 20 xã viên. Nâng tổng số hiện nay là 15 tổ hợp tác với 266 thành viên và 2 hợp tác xã có 34 xã viên (đạt 100% so với kế hoạch đề ra).

Củng cố tổ chức Hội, thu hút hội viên

Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tự nguyện tham gia tổ chức Hội. Qua việc tiếp tục tăng cường công tác củng cố, nâng chất hội viên, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện đã phát triển mới 169 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 13.104.

Song song đó, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã chú trọng đổi mới hoạt động, xây dựng những mô hình, phong trào phù hợp. Đơn cử như thực hiện khá hiệu quả việc lồng ghép các hoạt động thông qua họp tổ, nhóm, câu lạc bộ, sinh hoạt hằng tháng, tuyên truyền qua các kênh Zalo, Facebook được 62 cuộc với hơn 1.430 lượt tiếp cận. Đồng thời xây dựng, duy trì và phát triển, nhân rộng các mô hình thiết thực thu hút hội viên như: Tổ hùn vốn, Tổ hợp tác, Tổ liên kết, Tổ phụ nữ làm từ thiện, phong trào Phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa…

“Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các hoạt động giúp phụ nữ và các phong trào hành động cách mạng của phụ nữ ở địa phương. Tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng củng cố vững chắc từ cơ sở, quan tâm, gắn bó với hội viên phụ nữ để nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào phụ nữ của tỉnh nhà”, bà Ngô Như Ý - Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi, cho biết.

BÙI NGUYỄN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.