Đời sống - Xã hội
Học Bác lo cho dân nghèo
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn coi việc chăm lo đời sống người dân, nhất là với những người nghèo, đối tượng yếu thế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi năm có hàng trăm công trình, phần việc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Mô hình "1 ngàn lẻ để ủng hộ bảo hiểm y tế" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Long.
Nhân rộng việc làm tốt, cách làm hay
Ở huyện Phước Long, thời gian qua, phong trào học Bác để lo cho dân luôn được các cấp ủy đảng, các xã, thị trấn, hội, đoàn thể đặc biệt chú trọng, tạo sức lan tỏa rộng khắp như: mô hình Ngôi nhà 2.000 đồng của Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây A; mô hình Chung tay chia sẻ của Đảng ủy xã Vĩnh Thanh; mô hình Thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác của Đảng ủy xã Vĩnh Phú Đông... Theo đó, hằng tháng vận động mỗi cán bộ, đảng viên đóng góp để hỗ trợ, giúp vốn cho những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Hay như các mô hình hiệu quả ở huyện Hồng Dân như: Góp quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, Ngôi nhà yêu thương, Thu gom giấy vụn giúp đỡ học sinh nghèo, Hũ gạo đồng đội… Ngoài ra, còn có nhiều mô hình hay trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động Quỹ Vì người nghèo… được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.
Học Bác chăm lo cho dân, phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) cũng có nhiều mô hình hay như: MTTQ Việt Nam phường kết hợp với các cơ sở thờ tự vận động trên 1.000 tấn gạo mỗi tháng để tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; các chi bộ khóm thực hiện mô hình gây quỹ tiết kiệm xoay vòng hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn... Số tiền thu được dùng để thăm hỏi cán bộ, đảng viên chẳng may ốm đau, gặp tai nạn và trợ vốn không tính lãi cho cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu khui thùng Quỹ nhân đạo để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người nghèo. Ảnh: T.Q
Tiết kiệm để giúp người nghèo
Mỗi ngày tiết kiệm 2.000 đồng, bằng cách này, hơn 8 năm qua, Chi bộ Phòng LĐ-TB &XH TP. Bạc Liêu đã tạo được một nguồn quỹ để hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất cho hộ nghèo, giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững (trung bình mỗi năm giúp được 2 hộ nghèo).
Hướng về phụ nữ nghèo, yếu thế, Hội LHPN Phường 5 (TP. Bạc Liêu) cũng đã thành lập mô hình Hũ gạo tình thương. Cứ mỗi đầu năm, các chi hội sẽ tiến hành gom số gạo mà các gia đình ủng hộ, hoặc quy đổi số tiền nhận được từ các mạnh thường quân ra mua gạo. Sau đó, mỗi quý sẽ tổ chức trao tặng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (10kg/người), hoặc căn cứ vào từng trường hợp mà kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Ngoài ra, Hội LHPN Phường 5 còn duy trì các tổ hùn vốn, xoay vòng vốn, nuôi heo đất tiết kiệm, tương trợ…
Nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), 2 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long (huyện Phước Long) đã thực hiện mô hình Một ngàn lẻ để ủng hộ BHYT. Thông qua việc đặt một thùng phước thiện tại Trạm Y tế xã, cứ mỗi 6 tháng sẽ tổ chức khui thùng và dùng số tiền quyên góp được mua thẻ BHYT tặng người nghèo.
Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều phong trào, mô hình học Bác để chăm lo cho dân nghèo như: Cán bộ, đảng viên tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để chăm lo cho dân (Huyện ủy Hồng Dân); Cán bộ, đảng viên tiết kiệm mỗi ngày 2.000 đồng để thực hiện công trình Mái ấm đồng đội (Trường Quân sự tỉnh); Câu lạc bộ Tấm lòng nhân đạo, hạt gạo nghĩa tình (huyện Đông Hải); thùng Quỹ nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ tỉnh)…
Bằng số tiền ít ỏi đóng góp mỗi ngày, nhưng qua một thời gian “tích tiểu thành đại”, các mô hình đã giúp đỡ được nhiều mảnh đời còn khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Tuy mỗi cách làm, mô hình được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện có thể khác nhau về nội dung, hình thức triển khai, nhưng đó đều là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, từ đó hỗ trợ người dân nghèo có điều kiện vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới