Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế: Góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Thứ Tư, 06/09/2023 | 17:02

Thời gian qua, chính quyền các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện. Do còn hạn chế về mặt tài chính nên chính quyền sở tại đã vận động kinh phí cả trong và ngoài tỉnh để mua thẻ BHYT tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tặng tập và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 1 (TP. Bạc Liêu).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Bạc Liêu có 25 xã tương ứng với 185.463 người trước đây được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT, nay không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Để không làm gián đoạn thời hạn tham gia BHYT liên tục của người dân, nhất là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cũng như giữ vững tiêu chí trong xây dựng NTM, việc thực hiện Quyết định 861 cũng như hỗ trợ những đối tượng nằm ngoài chính sách ưu đãi đã được tỉnh xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tích cực, quyết liệt và với quyết tâm cao. Quyết tâm này đã được các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể liên quan cụ thể hóa với nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Đối với những hộ đồng bào Khmer có điều kiện về kinh tế, các địa phương hướng dẫn, phân tích những lợi ích khi mọi người tham gia BHYT đủ 5 năm liền để bà con hiểu và tự nguyện tham gia. Còn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn, các cấp chính quyền cơ sở tiến hành vận động các mạnh thường quân cả trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí để mua BHYT tặng bà con. Nhờ vận dụng linh hoạt cũng như tranh thủ mọi nguồn lực mà đến nay nhiều hộ gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ thẻ BHYT, giúp mọi người được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, yên tâm lao động, sản xuất, ổn định sinh kế. Ông Diệp Văn Cọp (ấp Bà Ai 1, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Từ khi không còn thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ, gia đình tôi đã dành riêng ra một khoản để mua thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình. Nhờ vậy mà sức khỏe của các thành viên trong gia đình được bảo vệ tốt hơn”.

Mặt khác, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân”, các huyện, thị xã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức các buổi ra quân theo nhóm nhỏ đến từng khu chợ, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT sang các nhóm đối tượng khác như nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và nhóm BHYT hộ gia đình.

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.L

Vì sức khỏe cộng đồng

Song song với công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để mọi người chủ động tham gia BHYT tự nguyện, các địa phương cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, thu hút đội ngũ y, bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng nông thôn, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người tham gia BHYT, tạo điều kiện để bà con được thăm khám sức khỏe ngay tại cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các trạm y tế ở cơ sở luôn bám sát chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên, từ đó, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đối với từng chương trình mục tiêu y tế. Đặc biệt, các trạm y tế luôn phát huy vai trò tích cực của đội ngũ nhân viên y tế, cộng tác viên dân số trong thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đồng thời, linh hoạt vận dụng các hình thức tuyên truyền như mời người dân đến nhà văn hóa, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”… để nâng cao nhận thức về công tác y tế, chú trọng chăm sóc sức khỏe, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Toàn xã hiện có 9.276 người tham gia BHYT. Để bà con tự nguyện tham gia BHYT thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở là rất cần thiết. Bởi khi đến cơ sở y tế thăm khám mà được chăm sóc tốt, đội ngũ y, bác sĩ lành nghề, nhiệt tình, thân thiện thì bà con cũng yên tâm và cũng nhờ đó mà trở thành những “cộng tác viên” để vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia BHYT tự nguyện”, bà Phan Thanh Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.