Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19: Linh hoạt, nhanh chóng, đúng đối tượng

Thứ Sáu, 05/11/2021 | 18:21

Sau hơn 4 tháng thực hiện Nghị quyết 68 (NQ 68) của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cùng một số chính sách riêng, đến nay, Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó góp phần giúp NLĐ, NSDLĐ vượt qua khó khăn trước mắt, duy trì “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

…………………........................................................................................................................................................................................................

Mới đây, trong chuyến làm việc tại Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Nguyễn Bá Hoan đã đánh giá khá cao kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ của địa phương theo NQ 68 của Chính phủ, đặc biệt Thứ trưởng có ấn tượng tốt về kết quả thực hiện chi trả hỗ trợ cho lao động tự do, hỗ trợ thêm cho phụ nữ mang thai và trẻ em của tỉnh. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận xét, mặc dù còn nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Bạc Liêu đã rất quyết liệt và linh hoạt trong quá trình thực hiện NQ 68. Việc triển khai thực hiện cơ bản đúng đối tượng, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, chưa phát hiện hiện tượng tiêu cực trong thực hiện các chính sách.

Chi tiền hỗ trợ theo NQ 68 cho người dân phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu).

Không ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện NQ 68, nhiều tháng qua, các cơ quan chức năng trong tỉnh tập trung cao độ việc rà soát, hướng dẫn, lập danh sách các đối tượng và thực hiện chi hỗ trợ người dân. Để bảo đảm kịp thời, không bỏ sót đối tượng, đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp trong tỉnh đã làm việc cả ngày nghỉ, làm thêm buổi tối để rà soát, thẩm định kỹ các đối tượng trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc rà soát được tiến hành chặt chẽ thông qua hồ sơ thống kê, báo cáo từ cơ sở, thông báo rộng rãi trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và xác minh thực tế... Các địa phương luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giám sát, ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới, đi trước, đón đầu, mở rộng thêm đối tượng, duyệt danh sách tới đâu, chi ngay tới đó, linh hoạt giúp người dân được nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn đảm bảo đúng đối tượng, không bị trùng lắp.

Nhiều năm qua, từ nghề giúp việc nhà đã giúp bà Trịnh Thị Mỹ Liên (Phường 5, TP. Bạc Liêu) có thu nhập ổn định, đủ trang trải chi phí hằng ngày. Dịch COVID-19 bùng phát, bà Liên mất việc, những tưởng cuộc sống sẽ rơi vào khó khăn, bế tắc, thế nhưng gia đình bà đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Ngoài được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, chính quyền địa phương còn thường xuyên tặng gạo, gia vị, thực phẩm…, giúp gia đình bà Liên không bị thiếu ăn trong những ngày thực hiện giãn cách.

Tương tự, cuộc sống gia đình anh Lâm Minh Tiến (cùng ngụ Phường 5) cũng được đảm bảo nhờ sự tiếp sức của các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương. Gia đình anh rất vui và cảm kích sự chăm lo, hỗ trợ kịp thời về vật chất, động viên tinh thần, có thêm niềm tin vượt qua đại dịch.

Khó có thể kể hết niềm vui của những lao động nghèo khi nhận được sự hỗ trợ. NQ 68 không chỉ hướng tới công nhân - lao động mà rất nhiều đối tượng yếu thế đã được chăm lo như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em mồ côi, người khuyết tật… Bên cạnh đó là hàng loạt các chính sách riêng của tỉnh như: “Triệu túi an sinh”, “Chia sẻ yêu thương - Đẩy lùi đại dịch”; “Gian hàng 0 đồng”… cũng được các địa phương, ban ngành rầm rộ thực hiện giúp người dân nghèo có điều kiện trang trải cuộc sống.

Lao động tự do - đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.Q

Hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời, không bỏ sót đối tượng

Bạc Liêu đang tiếp tục rà roát đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh từ các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Đối với số hồ sơ đã được phê duyệt, thì thực hiện ngay việc hỗ trợ không để người dân phải chờ đợi lâu.

“Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, mọi nguồn lực đều tập trung cho công tác phòng chống dịch, tuy nhiên, các cấp chính quyền vẫn luôn quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân. Tỉnh đã triển khai thực hiện kỹ, tránh sai sót, thực hiện đồng bộ ở các cấp, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng, làm đến đâu, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đến đó để tổ chức triển khai thực hiện cho đợt tiếp theo được tốt hơn. Đối với số lao động trở về địa phương từ vùng dịch (hơn 17.700 người), tỉnh phân loại, thống kê, rà soát ngành nghề, trình độ đào tạo để có hướng giải quyết việc làm; bên cạnh đó, kết nối với các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… để phối hợp đưa NLĐ quay trở lại làm việc; kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tuyển dụng, đào tạo đưa đi làm việc ở nước ngoài đối với những người có nhu cầu”, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết.

Với điều kiện kinh tế còn khó khăn, số lao động nghèo bị ảnh hưởng ngày càng nhiều, Bạc Liêu rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, sự sẻ chia của các địa phương hỗ trợ Bạc Liêu về nhân lực lẫn vật lực để tỉnh sớm khống chế được dịch bệnh, chăm lo cho người dân được tốt hơn, sớm phục hồi kinh tế, đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

…………………........................................................................................................................................................................................................

Tính đến ngày 29/10/2021, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác là gần 126.000 người với số tiền trên 206 tỷ đồng. Số lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là hơn 10.500 người, với số tiền chi gần 24 tỷ đồng.

Thực hiện chi hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 15 đơn vị gồm 115 lao động, với số tiền 461 triệu đồng. Chi hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 là 325 người (có 62 trẻ em) với số tiền trên 430 triệu đồng. Chi hỗ trợ cho hơn 2.100 hộ kinh doanh với số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là trên 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã tiếp nhận và cấp phát gần 637.000kg gạo từ Tổng cục Dự trữ Quốc gia đến hơn 13.500 đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; chi hỗ trợ cho hơn 18.300 hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền gần 7,4 tỷ đồng… Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch trên 68 tỷ đồng.

…………………........................................................................................................................................................................................................

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.