Đời sống - Xã hội
Hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Thời gian qua, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã thể hiện tốt vai trò là điểm tựa cho người lao động (NLĐ). Đồng thời, công tác chi trả gói hỗ trợ NLĐ từ Quỹ BHTN được Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh phối hợp với ngành chức năng triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng quy định theo chủ trương, chính sách của Trung ương, được NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) ghi nhận, đánh giá cao.
Nỗ lực giải quyết nhanh
Ngay sau khi có các nghị quyết, quyết định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 100 nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ, đồng bộ và đúng quy định, góp phần chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống của NLĐ và giúp NSDLĐ ổn định sản xuất - kinh doanh. Qua đó, đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Trong quá trình thực hiện, Trung tâm DVVL tỉnh đã luôn bám sát tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo cán bộ, nhân viên phối hợp với ngành chức năng, địa phương phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin, chú trọng thông tin, tuyên truyền để NLĐ, NSDLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng gói hỗ trợ đúng thời hạn được chi trả nhanh chóng. Đặc biệt là nêu cao vai trò, trách nhiệm nòng cốt của ngành chức năng để chính sách BHTN kịp thời - đúng - đủ đến NLĐ.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: T.T
Thời gian qua, Bạc Liêu đã triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cụ thể, tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 18.190 lao động của 586 đơn vị với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng; hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc cho hơn 1.340 lao động; hỗ trợ gần 4.690 NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ trong 9 tháng của năm 2022, Trung tâm DVVL tỉnh đã tiếp nhận gần 5.300 hồ sơ BHTN. Hiện có hơn 5.440 người đang được nhận trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng.
Phát huy vai trò của nguồn Quỹ BHTN
Trong đợt giám sát về thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 42 của Chính phủ, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đánh giá rất cao công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách trên của ngành LĐ-TB&XH. Đồng thời, kết hợp với các chính sách trên là việc tiếp tục giải quyết kịp thời chính sách BHTN, qua đó đã góp phần rất lớn trong đảm bảo an sinh xã hội, bù đắp một phần thu nhập cho NLĐ bị mất việc làm. Mặt khác, thông qua các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động.
Với ý nghĩa không nhỏ của chính sách BHTN nên mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP, trong đó có nội dung: từ ngày 1/10/2022, mức đóng BHTN của NSDLĐ sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN. NSDLĐ đã được giảm mức đóng BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP không còn hỗ trợ giảm mức đóng BHTN. Việc giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ trong thời gian qua là để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, mức đóng BHTN từ ngày 1/10/2022 quay lại như trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguồn quỹ BHTN đủ để chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.
Hoàng Uyên
Liên quan đến 47 trường hợp nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sai quy định: Đã thu hồi trên 195 triệu đồng
Chính sách BHTN được xem là “phao cứu sinh” của NLĐ khi bị mất việc làm, nhằm hỗ trợ để họ sớm quay lại thị trường lao động. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau nên có không ít NLĐ tuy đã có việc làm nhưng vẫn không khai báo, gian lận để hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).
Để khắc phục tình trạng này, mới đây Trung tâm DVVL tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng rà soát, kiểm tra hồ sơ tại đơn vị chuyên môn 7 huyện, thị xã, thành phố. Qua đó đã ra quyết định thu hồi số tiền hơn 195 triệu đồng chi trả BHTN sai quy định đối với 47 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xin được hoàn trả tiền thành nhiều đợt.
Được biết, đa số NLĐ hưởng TCTN sai quy định là do không trung thực khai báo về tình trạng đã có việc làm. Trong khi đó, việc thu hồi tiền TCTN hưởng sai đang gặp nhiều khó khăn do NLĐ thường xuyên thay đổi thông tin, địa chỉ, hoặc không tham gia đóng BHXH tại các doanh nghiệp khác khi có việc làm mới. Trung tâm DVVL tỉnh thiếu thông tin, địa chỉ liên lạc để hướng dẫn NLĐ thực hiện việc thu hồi trợ cấp hưởng sai. Bên cạnh đó, hiện nay, chưa có chế tài mạnh buộc NLĐ phải hoàn trả tiền TCTN hưởng sai trong thời gian nhất định. Cùng với đó, do một số lao động điều kiện kinh tế, thu nhập gặp nhiều khó khăn nên chưa có khả năng trả lại số tiền hưởng sai.
Hiện nay, Trung tâm DVVL tỉnh đã tăng cường tư vấn, hướng dẫn và nhắc nhở NLĐ khi đến đăng ký hưởng TCTN hoặc thông báo về tình hình việc làm. Đặc biệt, đối với những trường hợp NLĐ vi phạm chế độ chính sách về TCTN, ngoài bị truy thu số tiền hưởng sai sẽ không được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN chưa được hưởng. Vì vậy, để tránh mất quyền lợi, trong vòng 3 ngày, kể từ ngày có việc làm mới, NLĐ phải thực hiện khai báo về tình trạng đã có việc làm.
Đàm Nguyễn (TH)
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”