Đời sống - Xã hội
Hỗ trợ đồng bào Khmer trong phát triển sinh kế
Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền ở các địa phương có đông bà con Khmer quan tâm thực hiện. Thông qua những cách làm hay, thiết thực đã phát huy được tinh thần đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Lợi giải ngân vốn vay phục hồi sản xuất sau dịch bệnh COVID-19 cho người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer được ưu tiên vay vốn.
Chung tay trong phát triển kinh tế
Cùng với các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình thì TP. Bạc Liêu cũng là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào Khmer như: tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ giống cây trồng - vật nuôi, nhà ở, vốn sản xuất… Từ đó, đời sống của đồng bào Khmer có nhiều cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Ông Diệp Rươl - nông dân Khmer xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Trước đây kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng kể từ khi được các cấp chính quyền tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn chính sách ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật…, tôi đã biết cách sử dụng đồng vốn hợp lý trong sản xuất cũng như nắm bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật để áp dụng nên cuộc sống đã ngày một khấm khá hơn. Không chỉ tôi mà nhiều gia đình khác trong ấp cũng vậy, thậm chí có hộ còn xây dựng nhà cửa khang trang, con cái học hành đàng hoàng… Tất cả những thay đổi trên là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với bà con Khmer”.
Bên cạnh việc hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống còn lồng ghép, tổ chức tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án, công trình đầu tư liên quan; công tác chăm lo cho đồng bào Khmer cũng được các địa phương quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đó đã khơi gợi ý chí, nghị lực tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những gia đình Khmer vượt khó thoát nghèo, đóng góp tích cực vào các phong trào, nhất là trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Diệp Rươl chăm sóc hoa màu. Ảnh: C.L
Phát huy vai trò người có uy tín
Để có được những gam màu sáng trong đời sống kinh tế cũng như sự đổi thay, trở mình của các phum sóc như hôm nay, bên cạnh sự hỗ trợ về mọi mặt của các cấp chính quyền địa phương thì còn có sự đóng góp hiệu quả của những người có uy tín trong đồng bào Khmer. Các cô, chú - những người có uy tín trong đồng bào Khmer đã hỗ trợ hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, tăng cường nội lực, làm giàu chính đáng cho gia đình và đóng góp cho địa phương.
Hiện nay, trong đồng bào Khmer có không ít những người có uy tín dựa trên sự thành công của họ trong quá trình làm ăn kinh tế. Vì vậy, tấm gương của họ chính là bằng chứng sống cho sự nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo để đồng bào tin tưởng, nghe và làm theo. Ngoài ra, người có uy tín còn vận động đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa sản xuất; giúp hộ nghèo thoát nghèo vươn lên làm giàu. “Muốn bà con tin và làm theo thì trước tiên bản thân và các thành viên trong gia đình mình cũng phải gương mẫu. Phải chí thú làm ăn, sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi họ cần, từ đó mới kêu gọi được mọi người cùng chung tay, góp sức xây dựng để quê mình ngày càng giàu, đẹp”, ông Hữu Hoàng Danh - người có uy tín trong đồng bào Khmer ở phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai), cho biết.
Những hoạt động thiết thực chăm lo cho đồng bào Khmer của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào Khmer vươn lên trong cuộc sống.
Chí Linh
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”
- Ứng dụng công nghệ tìm danh tính các anh hùng, liệt sĩ
- Triển khai lấy ý kiến người dân về sửa đổi Hiến pháp trên VNeID
- Họp thành viên UBND tỉnh: Đóng góp dự thảo các tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh