Đời sống - Xã hội
Hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp: Sự chia sẻ kịp thời
Để kịp thời chia sẻ khó khăn với lao động nghèo, hộ chính sách và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Với sự ra đời kịp thời của Nghị quyết số 42, đã hun đúc thêm niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm chung tay vượt qua khó khăn của các đối tượng trên.
Mua bán hàng rong và bốc vác vật liệu xây dựng là hai trong số nhiều đối tượng được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. Ảnh: L.D
LAO ĐỘNG CHỜ HỖ TRỢ
So với các địa phương khác, người lao động Bạc Liêu chiếm phần lớn là người nghèo và doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do vậy, việc tích cực triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trong lúc này, không chỉ góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt cho nhiều lao động nghèo, doanh nghiệp, mà còn là giải pháp quan trọng để tiếp tục duy trì sản xuất, giữ được việc làm, tạo thu nhập cho người lao động sau thời gian mất việc vì ảnh hưởng dịch COVID-19.
Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương, hiện nay toàn tỉnh có hơn 47.000 lao động bị mất việc làm (bao gồm số lao động trong và ngoài tỉnh). Đặc biệt, số lao động bị mất việc trở về từ các địa phương khác rất đông và chủ yếu là lao động nông thôn đi làm ở các khu, cụm công nghiệp ngoài tỉnh. Như huyện Hồng Dân có 1.900 lao động bị mất việc, huyện Hòa Bình gần 16.000 lao động… Thậm chí, ngay địa bàn TP. Bạc Liêu là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 cũng có gần 9.500 lao động bị mất việc. Anh Nguyễn Hồng Nhanh (huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Tôi làm công nhân cơ khí ở tỉnh Bình Dương mỗi tháng thu nhập gần 8 triệu đồng, nhưng từ khi doanh nghiệp nghỉ hoạt động cho đến nay cuộc sống của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn và mong được sự hỗ trợ từ Nhà nước”.
Mong muốn của anh Nguyễn Hồng Nhanh cũng là mong muốn chung của nhiều lao động hiện nay, vì lao động nghèo thường nằm trong nhóm lao động tự do không có hợp đồng lao động và chiếm số lượng khá lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở LĐ-TB&XH: Trong tổng số hơn 45.910 lao động trong, ngoài tỉnh chỉ có khoảng 13.000 lao động là có hợp đồng lao động với các chủ sử dụng lao động, còn lại hơn 32.840 lao động là không có hợp đồng. Đây chính là đối tượng lao động bị nhiều thiệt thòi và dễ tổn thương do không hưởng được các chính sách dành cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Bà Đặng Thái Huyền Trang (phường 2, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi phải lên Long An kiếm sống, bản thân tôi là lao động tự do ai mướn gì làm nấy nên không có hợp đồng lao động. Vì vậy, tôi mong muốn nhận được chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng như tôi. Hiện nay, để nhận hỗ trợ này thì người lao động cần làm gì và liên hệ với ai, tôi nghĩ ngành chức năng và chính quyền địa phương nên tổ chức hướng dẫn người dân, vì đến nay vẫn chưa thấy địa phương tổ chức thống kê hay phát các văn bản hướng dẫn”.
Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đối với những lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Không có đất sản xuất nông nghiệp; Mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 1/4 - 30/6/2020 do dịch COVID-19; Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú từ 3 tháng trở lên trước ngày 1/4/2020 tại địa phương đề nghị hỗ trợ. Đối tượng lao động này thuộc một trong những công việc sau: Người bán hàng rong; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô; người bán lẻ vé số lưu động và người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
Ngoài các đối tượng được quy định, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương quyết định bổ sung các đối tượng khác và chi trả hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Mức và thời gian hỗ trợ tối đa theo quy định hỗ trợ đối với các đối tượng này theo quy định tại Điều 31 Quyết định số 59, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ: theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch COVID-19, cho tới khi người lao động có việc làm, tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 - 6/2020.
Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, chỉ tính riêng số lao động bán vé số nghèo trên địa bàn tỉnh cũng chiếm hơn 2.820 người, nếu tính luôn các lao động khác như: các hộ bán hàng rong, xe ôm, bốc vác... sẽ là con số không nhỏ. Do vậy, điều cần làm hiện nay là các ngành, địa phương phải tăng cường công tác phối - kết hợp để thống kê đầy đủ, đúng đối tượng và thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
CẦN TRIỂN KHAI NHANH
Theo Nghị quyết số 42, ngoài hỗ trợ đối tượng là người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng khác cũng được hỗ trợ. Cụ thể là người có công với cách mạng, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.
Đối với các đối tượng này, bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: “Hiện nay danh sách của hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo đều đã có và chỉ cần có Quyết định của UBND tỉnh ban hành là tiến hành giải ngân hỗ trợ ngay”.
Riêng khoản vay khoảng 16.000 tỷ đồng, với lãi suất bằng 0% của Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động vay trả lương người lao động được ông Lê Thanh Võ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cho biết: “Hiện nay, Ngân hàng đang đợi văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương, khi nào có văn bản sẽ tích cực triển khai để doanh nghiệp được tiếp cận chính sách này”.
Ngoài ra, ngành Thuế hiện nay cũng đang tích cực thống kê và phối - kết hợp với các ngành, địa phương để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng.
Với quyết tâm kịp thời chia sẻ khó khăn của Chính phủ và toàn xã hội, các ngành, địa phương cần khẩn trương và tích cực thực hiện ngay chính sách hỗ trợ này. Qua đó, tạo thêm động lực, sức bật để người lao động, doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển.
LƯ TRUNG
Danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng phải minh bạch và niêm yết công khai
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung: Gói hỗ trợ trị giá hơn 62.000 tỷ đồng được hướng tới 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng. Quan điểm của Đảng, Nhà nước là phải hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất và bảo đảm công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.
Với số kinh phí lớn, đối tượng thụ hưởng rộng, quá trình triển khai sẽ khó tránh sai sót, nhưng quyết không để số tiền này đi lạc đường. Bộ LĐ-TB&XH đã và đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy trình, quy chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục triển khai đối với từng đối tượng, thành phần được hỗ trợ. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, các bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn.
Về cách thức triển khai, đối với các đối tượng người có công, người được bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 3 tháng, chi trả một lần trong tháng 4 hoặc tháng 5/2020. Việc hỗ trợ người có công, người được bảo trợ xã hội sẽ do ngành LĐ-TB&XH triển khai; người nghèo, cận nghèo sẽ do chính quyền cấp phường, xã thực hiện.
Về danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm minh bạch, niêm yết công khai, quy định rõ người đứng đầu chính quyền cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện. Đồng thời, sẽ thành lập Ban giám sát từ Trung ương đến địa phương, do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp làm Trưởng ban.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới