Đời sống - Xã hội
Hiệu quả tích cực từ gắn giảm nghèo với đảm bảo an ninh trật tự
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc phát huy truyền thống tương thân tương ái, thời gian qua Công an tỉnh đã đóng góp tích cực trong công tác giúp đỡ hộ nghèo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Công an tỉnh tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu.
ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘ NGHÈO
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo và chỉ tiêu nhận giúp đỡ hộ nghèo được giao, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch giảm nghèo và tổ chức hội nghị triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện. Đặc biệt, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công một đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác giảm nghèo. Đồng thời, xác định công tác giúp đỡ hộ nghèo cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng Công an.
Với phương châm “Đồng hành cùng hộ nghèo”, trước khi phân bổ hộ nghèo cho các đơn vị nhận hỗ trợ, Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá, phân loại hộ nghèo theo các tiêu chí về hoàn cảnh gia đình, thành phần dân tộc, tôn giáo… Từ đó, phân công đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo phù hợp với từng đối tượng và tính chất, nhiệm vụ của các đơn vị để việc hỗ trợ hộ nghèo đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Sau khi tiếp nhận số hộ được phân bổ, các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch, phân công lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến từng hộ để gặp gỡ, tiếp xúc, nắm tình hình thực tế về điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, số lao động chính trong gia đình, nhu cầu của từng hộ cần được hỗ trợ… để thống nhất về cách thức, biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, phân công cán bộ thường xuyên duy trì mối liên lạc, theo dõi, tư vấn, hướng dẫn cách thức làm ăn, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo tăng gia sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy khát vọng muốn thoát nghèo, không trông chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.
Ngoài việc hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, các đơn vị nghiệp vụ còn thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình được phân công giúp đỡ khi có hữu sự, ốm đau, đặc biệt vào các dịp lễ, tết với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, còn giới thiệu nhiều lao động vào làm việc cho các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
Công an xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) tặng quà và phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện an ninh trật tự ở khu dân cư cho người dân địa phương. Ảnh: T.A
HƯỚNG ĐẾN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo của tỉnh, Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo và chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, cùng thi đua chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với tăng cường các biện pháp, công tác công an với phương châm “Giảm nghèo đi đôi với đảm bảo ANTT”. Thông qua việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác giảm nghèo để “Xóa điểm tối, xây điểm sáng về ANTT”, củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, giảm nghèo gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo môi trường lành mạnh giúp Nhân dân an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo…
Song song đó, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực tranh thủ vận động, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng trên cơ sở nguyên tắc công khai, khách quan, đúng đối tượng và có hiệu quả. Chú trọng giúp đỡ việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gắn với tuyên truyền nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tự giác, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước của từng hộ nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả; chú trọng thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân…
NGUYỄN CƯỜNG
----------------------
Qua 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo, Công an tỉnh đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ 410 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có 388 hộ được chính quyền địa phương công nhận thoát nghèo bền vững (chiếm tỷ lệ 94,6%).
Thông qua việc chỉ đạo tổ chức lồng ghép tuyên truyền, vận động thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như tham gia vào các đoàn thể xã hội, các tổ chức quần chúng, các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở cơ sở..., thành viên các hộ gia đình đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 500 nguồn tin có giá trị, phục vụ đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phát sinh ngay từ đầu, tại cơ sở.
Từ hiệu quả trong công tác giảm nghèo của lực lượng Công an cho thấy, đây thật sự là mô hình hay góp phần xây dựng thế trận an ninh dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và hướng đến giảm nghèo bền vững.
- Chung sức xây dựng nông thôn mới
- Lực lượng vũ trang tỉnh: Đẩy mạnh học và làm theo lời Bác
- Hải đội Biên phòng hết lòng vì bình yên biên giới biển
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật