Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 19/05/2025 | 14:40

Với nhiều người dân nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), có được ngôi nhà kiên cố là giấc mơ xa vời khi cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, những ngôi nhà nghĩa tình đã và đang được xây dựng khắp nơi trong tỉnh không chỉ giúp các hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ mà còn tiếp thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Bà Sơn Thị Thanh vui mừng chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại với đoàn cán bộ huyện Phước Long trong ngôi nhà mới. Ảnh: T.Q

Niềm vui trong căn nhà mới

Không có đất sản xuất, tiền làm thuê ít ỏi chỉ đủ để đắp đổi qua ngày nên gia đình bà Sơn Thị Thanh (ấp Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) phải sống trong căn nhà tạm bợ, xập xệ xuống cấp đã lâu mà không có khả năng sửa chữa. Mới đây, niềm vui của cả gia đình đã vỡ òa khi được chính quyền địa phương xét hỗ trợ 60 triệu đồng cất nhà kiên cố. Trong thời gian xây nhà, gia đình bà Thanh nhận được sự hỗ trợ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần của chính quyền địa phương, họ hàng, bà con trong xóm đến động viên, chia sẻ để ngôi nhà sớm hoàn thành.

 “Trước đây mỗi khi trời mưa gió là mấy mẹ con phải dắt díu nhau qua nhà ngoại ở nhờ vì nhà dột nát, lại có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Giờ được hỗ trợ căn nhà kiên cố, mẹ con tôi không còn lo sợ mỗi khi mưa to, gió lớn nữa. Đây cũng là động lực để tôi nỗ lực lao động hơn nữa, giúp cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn”, bà Thanh xúc động sẻ chia.

Có một mái nhà để an cư cũng là niềm khát khao suốt mấy chục năm qua của bà Thạch Thị Thal (ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Và rồi như một giấc mơ, căn nhà cây gỗ địa phương tạm bợ, xiêu vẹo, thường xuyên ngập nước đã được thay thế bằng căn nhà kiên cố, khang trang. Cuộc sống khó khăn, lo cái ăn cái mặc còn chật vật nên gia đình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được sống trong căn nhà bê-tông chắc chắn. Bà Thanh vẫn nghĩ, nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, họ hàng, làng xóm, gia đình, đến cuối đời bà chưa chắc có được ngôi nhà như hiện tại.

Chung tay xây nhà kiên cố cho đồng bào DTTS

Nhà ở là một trong ba nhu cầu cơ bản, thiết yếu và cốt lõi nhất của mỗi người. Vì vậy, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS là hộ nghèo (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030), qua rà soát, toàn tỉnh Bạc Liêu cần xây dựng, sửa chữa 176 căn. Để thực hiện hiệu quả chương trình, tỉnh phân bổ chỉ tiêu tới các địa phương cụ thể và kiểm tra, giám sát thường xuyên để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chung sức thực hiện phong trào xây dựng nhà cho đồng bào DTTS nghèo với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, với sự quyết liệt trong chỉ đạo của tỉnh, sự thần tốc trong thực hiện của các sở, ngành, địa phương, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS là hộ nghèo đã đạt được những kết quả rất tích cực; số lượng nhà xây mới, sửa chữa được bàn giao hoặc đã khởi công tăng theo từng ngày. Tính đến ngày 30/4/2025, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ xây dựng 176 căn nhà cho đồng bào DTTS là hộ nghèo, sớm hơn 6 tháng so với quy định của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với hỗ trợ nhà, các địa phương còn hỗ trợ tư liệu sản xuất, mô hình sinh kế, vật dụng sinh hoạt giúp các hộ DTTS nghèo có điều kiện vươn lên, đảm bảo cuộc sống.

Với sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, mạnh thường quân đã và đang góp phần giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo DTTS có nhà ở, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, từng bước đưa vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống sớm phát triển ngang bằng với địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.