Hãy tích cực tham gia​ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Sáu, 13/11/2020 | 15:20

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là hình thức bảo hiểm mới với nhiều ưu việt, giúp đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro lúc về già hay mất sức lao động. Đồng thời, chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động về vấn đề tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ với cộng đồng và phát triển xã hội.

Lao động nông thôn - một trong những đối tượng cần tham gia BHXH tự nguyện.

Số tiền nhỏ, lợi ích lớn

Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ có công nhân viên chức, lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước mới có điều kiện hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, với chính sách nhân văn và tạo mọi điều kiện cho con người phát triển, chính sách BHXH tự nguyện dành cho tất cả các lao động từ người bốc vác, chạy xe ôm, hộ tiểu thương mua bán ở các chợ… đều được tham gia BHXH tự nguyện. Với chính sách mở rộng đối tượng này, mỗi ngày người lao động chỉ cần tiết kiệm 5.000 đồng là có thể hưởng được hàng loạt các chính sách hỗ trợ khi về già như: được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (tương đương số tiền gấp 10 lần mức lương cơ sở) khi đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua đời…

Đặc biệt, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng linh hoạt như: có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, hoặc 6 tháng… Và chỉ cần đóng 138.600 đồng/tháng (mức thấp nhất) thì người lao động đã có ngay chính sách an sinh. Qua đó cho thấy, số tiền người lao động bỏ ra tuy rất nhỏ, nhưng sẽ được hưởng nhiều lợi ích rất lớn, nhất là chủ động bảo vệ hạnh phúc cho bản thân khi về già.

Chính sách BHXH tự nguyện có nhiều ưu việt và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Thế nhưng trên thực tế, hiện số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn ít. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 xảy ra đã và đang ảnh hưởng phần nào đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Do phần lớn người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, trong thời gian dịch bệnh không có việc làm, mất thu nhập nên họ cũng dừng đóng BHXH tự nguyện hay chưa tham gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm giảm đối tượng tham gia.

Song, nguyên nhân chính vẫn là phần lớn lao động chưa thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện, còn nhầm lẫn BHXH tự nguyện với các loại hình bảo hiểm thương mại hay bảo hiểm nhân thọ khác. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, chẳng hạn như mới đây, ngành BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền và ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nên số người tham gia BHXH tự nguyện có tăng nhẹ. Tính đến tháng 11/2020, đã có hơn 5.690 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 334 người so với tháng 9/2020.

Nhân viên BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền và bán BHXH tự nguyện cho người lao động tại TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T

Tăng cường chỉ đạo

Số người tham gia tuy có tăng, nhưng khó đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao về phát triển đối tượng BHXH tự nguyện đến cuối năm 2020, do tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với số lao động trong độ tuổi còn thấp. Theo Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2021 phải đạt 1% người tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Theo BHXH tỉnh, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động đối với thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện để tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là đối tượng đảng viên cần làm gương trong việc tích cực tham gia BHXH tự nguyện cho người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền về quyền lợi và chế độ, chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, lập danh sách chi hội trưởng chi hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh khóm - ấp để vận động tham gia.

Song song đó, ngành BHXH sẽ chỉ đạo viên chức chuyên quản đại lý thu từ cấp tỉnh đến cấp huyện hàng tháng gửi danh sách đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện cho đại lý để tiếp tục vận động đối tượng tham gia, hạn chế thấp nhất tình trạng ngừng không tham gia. Tăng số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, đảm bảo mỗi khóm, ấp có ít nhất một điểm thu; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện, UBND các xã tổ chức có hiệu quả hình thức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện…

Lê Phúc (BHXH tỉnh)

Đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Để phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2620/BHXH-BT gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1%; đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5%), cùng với việc nghiên cứu tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, phối hợp với Bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH tự nguyện theo hướng giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu; bổ sung các chế độ BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt.

BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, hưởng BHXH một lần. Cụ thể: Nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Ngọc Trăm (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.