Đời sống - Xã hội
Hạnh phúc khi hiến máu cứu người
Dù không biết ai sẽ là người đón nhận những giọt máu mà mình hiến tặng, song cả vạn lượt người hiến máu tình nguyện (HMTN) của tỉnh mỗi năm vẫn thấy hạnh phúc vì đã góp thêm cơ hội sống cho nhiều người.
Đoàn viên các cơ quan cấp tỉnh hiến máu ngày 9/6/2021 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: N.Q
Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại
Gia đình một sản phụ ở Phường 8 (TP. Bạc Liêu) sẽ không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp của những người đã khẩn cấp hiến máu cứu con và cháu của mình. Sản phụ bị bệnh hiếm về máu, cần phải tiếp nhiều máu trong quá trình sinh mổ. Nguồn máu trong bệnh viện không đủ, sức khỏe của người thân lại không đáp ứng yêu cầu hiến máu, nên một số thành viên trong Ngân hàng máu sống của địa phương đã đến giúp sản phụ. Kết quả “Mẹ tròn, con vuông” đến trong niềm vui và sự biết ơn vô hạn đối với những người tuy không cùng huyết thống. Mỗi giọt máu cho đi là góp thêm cơ hội sống cho một người, những người tình nguyện hiến máu không mong nhận lại sự đền đáp nào ngoài hy vọng cứu sống thêm được nhiều người hơn.
Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã giới thiệu để Ban chỉ đạo quốc gia tôn vinh, Bộ Y tế tặng bằng khen cho anh Nguyễn Văn Hiếu (42 tuổi, ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) - người đã hiến 35 đơn vị máu. Những năm qua, anh Hiếu tích cực tham gia công tác xã hội, kêu gọi người thân và hàng xóm tham gia hiến máu nhân đạo (HMNĐ), trong đó có vợ và chị ruột của anh đã tham gia hiến máu tổng cộng 37 lần.
Nhận thức được việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nên sau lần “vượt cạn” thứ hai vào năm 2015, chị Bùi Út Bé - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) bắt đầu tham gia và hiện chị đã chạm mốc 15 lần HMNĐ. Chị chia sẻ lúc đầu cũng thấy sợ, nhưng sau đó muốn hiến nữa. Không chỉ bản thân tích cực tham gia HMNĐ, chị Bé còn vận động người thân và người dân địa phương hưởng ứng hoạt động nhân đạo này. Các hộ: Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Bé Năm, Lương Công Khanh, Võ Thành Nghiêm… tham gia hiến máu cả nhà, lan tỏa phong trào hiến máu ra toàn địa bàn. Được biết, xã Vĩnh Phú Đông hiện có 65 người thường xuyên HMNĐ và một người đăng ký danh sách máu hiếm.
Tiếp tục HMNĐ
Ở khóm 4 (Phường 2, TP. Bạc Liêu) có em Lại Hoàng Khang bắt đầu HMNĐ từ năm 2017, đến nay, em đã có 6 lần hiến máu. Lúc đầu, gia đình Khang phản đối, không cho em tham gia vì lo lắng sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nhưng sau đó, trước sự thuyết phục bằng những con người cụ thể đã từng HMNĐ nhiều lần, thậm chí hơn 20 lần như bạn Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Phường 2, vẫn khỏe mạnh bình thường, nên gia đình Khang không ngăn cản em nữa.
Nói về công tác HMTN, ông Châu Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu cho biết, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động cả chiều sâu và chiều rộng bằng cách họp nhóm, tổ, lồng ghép vào các cuộc họp của khóm, ấp, chi hội, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đi cùng với đó là làm tốt công tác thi đua - khen thưởng. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động HMTN cần được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh. Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), để phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu TP. Bạc Liêu sẽ mời đại diện 10 phường, xã lên nhận giấy khen cho những tập thể, cá nhân để về địa phương trao lại.
Cũng do dịch bệnh COVID-19 mà dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn máu tiếp nhận, trong khi nhu cầu sử dụng máu, chế phẩm máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long không thể thiếu được nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã đề nghị tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đảm bảo lịch lấy máu liên tục như đã đăng ký, vận động bổ sung, đăng ký điểm hiến máu mới.
Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục thực hiện vận động HMTN, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, luôn mang khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, khai báo y tế khi đến hiến máu; bố trí điểm tiếp nhận hiến máu rộng rãi, thoáng mát; phân chia thời gian người đăng ký đến hiến máu phù hợp thực tế, tập trung tối đa không quá 30 người trong khu vực hiến máu.
Nguyễn Quốc
Năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới và các Hiệp hội Người hiến máu thế giới đã lấy ngày 14/6 hằng năm làm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, với mục đích kêu gọi các quốc gia, cộng đồng hãy ghi nhận và tôn vinh những người tình nguyện hiến máu và tiếp tục hiến máu nhắc lại để cứu người.
14/6 là ngày sinh của nhà khoa học người Áo - Karl Landsteiner (1868 - 1943). Vào năm 1901, ông là người đầu tiên phát hiện ra hệ nhóm máu ABO, từ đó cho phép nhân loại chọn đúng nhóm máu để truyền và mở đường cho việc truyền máu an toàn. Năm 1930, ông đã được trao giải thưởng Nobel trong lĩnh vực sinh lý và y học.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới