Đời sống - Xã hội
Giúp đồng bào Khmer nghèo an cư
Những năm qua, đời sống đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên, đây là kết quả từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Trong đó, chính sách hỗ trợ nhà ở được các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhờ đó mỗi năm, hàng chục hộ gia đình Khmer nghèo đã có nhà ở kiên cố, cuộc sống được cải thiện đáng kể.
Mạnh thường quân trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho chị Sơn Thị Chanh Thi (thứ tư từ phải sang).
Những mái ấm nghĩa tình
Dù chăm chỉ làm lụng nhưng đến nay vợ chồng chị Thạch Thị Pên (ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) vẫn không đủ điều kiện xây cất cho gia đình căn nhà kiên cố. Nhà chỉ có vỏn vẹn 1 công đất trồng rẫy, nguồn sống chủ yếu phụ thuộc vào tiền làm thuê của chồng và con trai. Công việc bấp bênh nên thu nhập không được bao nhiêu, vì vậy gia đình cứ luẩn quẩn trong khó nghèo. Căn nhà trú ngụ của gia đình đã quá xập xệ, chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào, song lo miếng cơm manh áo còn chật vật nên vợ chồng chị đành “cắn răng” sống tạm qua ngày chứ không có điều kiện sửa chữa hay cất mới.
Thấu hiểu với khó khăn của vợ chồng chị, Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ căn nhà mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng. Chị Pên chia sẻ: “Khi hay tin được hỗ trợ tiền cất nhà, vợ chồng tôi không kìm được nước mắt vui sướng vì không bao giờ dám nghĩ rằng, sẽ có ngày vợ chồng tôi có được căn nhà kiên cố để ở. Chúng tôi cảm ơn Hội LHPN huyện và mạnh thường quân nhiều lắm, vì từ nay chúng tôi có căn nhà kiên cố, an cư lạc nghiệp, cố gắng làm ăn để không phụ lòng quan tâm, giúp đỡ của mọi người”.
Hoàn cảnh của chị Sơn Thị Chanh Thi (ấp Lam Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) còn gặp nhiều khó khăn hơn. Cả gia đình 6 người sống chen chúc nhau trong căn chòi lá nằm ở ven sông. Mỗi khi trời mưa lớn thì nước tạt tứ bề, còn những ngày thủy triều dâng thì nước tràn vào nhà, cuộc sống vô cùng khổ sở. Sau khi khảo sát thực tế, mới đây chính quyền xã Long Điền Tây đã vận động Ban từ thiện TP. Bạc Liêu hỗ trợ gia đình chị cất nhà tình thương. Do gia đình chị Thi sống nhờ trên đất Nhà nước nên Ban từ thiện hỗ trợ 40 triệu đồng để cất nhà tiền chế.
Ngày đoàn từ thiện đến thăm và trao tiền hỗ trợ cũng cận kề với tết Chôl-chnăm-thmây. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn lao trong dịp đón năm mới, gia đình chị Thi vui mừng khôn xiết.
Cùng với gia đình chị Pên, chị Thi, những ngày qua, hàng chục hộ Khmer nghèo trong tỉnh cũng vỡ òa niềm vui khi được hỗ trợ những mái ấm nghĩa tình, không còn nặng gánh lo toan chuyện nắng mưa. Ngoài vận động nhà, các địa phương còn tranh thủ vận động các nhà tài trợ hỗ trợ tư liệu sản xuất, vốn, vật dụng sinh hoạt giúp các gia đình Khmer nghèo có thêm điều kiện sinh kế, giúp cuộc sống đủ đầy và được đón cái Tết cổ truyền sung túc hơn.
Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình thương cho chị Thạch Thị Pên. Ảnh: T.Q
Nỗ lực chăm lo cho đồng bào Khmer nghèo
Năm 2023, công tác chăm lo đời sống, nhà ở cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo dân tộc Khmer được thực hiện quyết liệt. Theo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, từ nguồn vận động xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của nhà hảo tâm, doanh nghiệp, dự kiến trong năm nay sẽ xây dựng 10 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng) cho đồng bào Khmer nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Đến thời điểm này, đã xây dựng được 5 căn. Những căn nhà còn lại cũng gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để bà con sớm có căn nhà kiên cố trú ngụ, an cư lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống tiến bộ, đủ đầy, nhanh chóng vươn lên thoát nghèo.
Ngoài nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh còn tranh thủ nhiều nguồn lực và vận động các doanh nghiệp, người hảo tâm chăm lo nhà ở cho hộ Khmer nghèo. Từ sự quan tâm sâu sát, hỗ trợ kịp thời, đúng nguyện vọng mà đời sống của nhiều hộ dân tộc Khmer đã chuyển biến rõ rệt.
Những ngôi nhà nghĩa tình lần lượt “mọc lên” chính là nguồn động viên, là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp các gia đình Khmer nghèo vươn lên, có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương.
Minh Luân
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật
- Bộ CHQS tỉnh: Trao quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở”
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả